Siêu tàu sân bay Mỹ lên đường tới Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/11/2010 | 2:26:19 PM

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 24/11 đưa tin một lực lượng đặc biệt của hải quân Mỹ, do tàu sân bay hạt nhân George Washington dẫn đầu, đã lên đường tới Hàn Quốc nhằm tham gia tập trận hải quân chung với các tàu chiến nước này từ 28/11-1/12.

Tàu sân bay USS George Washington.
Tàu sân bay USS George Washington.

>>  Obama: Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng, ngày càng lớn”
 >>  Triều Tiên nã pháo vào đảo Hàn Quốc

Trước đó Mỹ và Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cuộc tập trận chung này trên Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía tây Bán đảo Triều Tiên.

 

Yonhap dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cho biết, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, mang 75 máy bay chiến đấu và một lực lượng hơn 6.000 thủy thủ, đã rời căn cứ hải quân Mỹ tại Yokosuka, Nhật vào sáng nay, 24/11.

 

“Cuộc tập trận này chỉ nhằm phòng vệ thuần túy”, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết. “Do đã được lên kế hoạch rất kỹ từ trước khi xảy ra cuộc nã pháo vào ngày hôm qua, cuộc tập trận là chứng tỏ sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn và cam kết của chúng tôi đối với ổn định khu vực”.

 

Cuộc tập trận diễn ra ngay sau vụ đấu pháo ngày 23/11 giữa hai miền Triều Tiên. Triều Tiên đã nã đạn pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải, khiến ít nhất 2 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc thiệt mạng. 16 binh sỹ khác bị thương cùng với 3 dân thường.

 

Cả hai nước đều cáo buộc nhau là bên khai hỏa đầu tiên, gây ra vụ đấu pháo.

 

Trung Quốc đã bị các nước khác thúc giục liên tục trong việc kiềm chế Triều Tiên sau vụ giao đấu được cho là tồi tệ nhất giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953.

 

Tổng thống Mỹ Obama, người bị đánh thức vào 4h sáng ngày thứ ba bởi tin tức về vụ nã pháo, cho biết ông rất bất bình nhưng từ chối xem xét đến khả năng dùng hành động quân sự đối với Triều Tiên.

 

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak, ông Obama nhấn mạnh Triều Tiên phải ngừng ngay các “hành động khiêu khích của mình”.

 

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc, do Mỹ đứng đầu (cơ quan giám sát hiệp ước đình chiến giữa hai miền Triều Tiên) đã yêu cầu Triều Tiên đàm phán để nhằm giảm căng thẳng.

 

“Chúng ta đang ở trong tình trạng bán chiến tranh”, quan chức bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Kim Dong-jin cho biết tại thành phố cảng Incheon, nơi rất nhiều người dân trên đảo Yeonpyeong tới đây lánh nạn, cho biết.

 

Bất chấp việc đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, các cường quốc trong khu vực vẫn khẳng định rõ rằng họ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để làm lắng dịu tình hình.

 

Hàn Quốc, với lực lượng vũ trang về mặt kỹ thuật vượt trội lực lượng quân đội mà về số lượng họ chỉ bằng một nửa (Triều Tiên có đội quân hơn 1 triệu người), đã cảnh báo về “cuộc trả đũa ồ ạt” nếu nước láng giềng tấn công một lần nữa.

 

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng rất thận trọng, tránh gây ra bất kỳ đe dọa trả đũa tức thì nào có thể châm ngòi cho một cuộc chiến leo thang ở khắp mặt trận cuối cùng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hoa và lời nhắn nhủ đặt bên mỏ Pike River cho các nạn nhân của vụ nổ.

Toàn bộ 29 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ mỏ than ở New Zealand đã thiệt mạng, quan chức phụ trách công tác cứu hộ vừa thông báo hôm nay 24-11. Mọi hi vọng tắt ngấm khi vụ nổ thứ hai ở mỏ này xảy ra lúc trưa nay, 24-11. 

 

Ria Novosti đưa tin, theo thống kê tính đến sáng ngày 24-11, số nạn nhân thiệt mạng vì dịch tả tại Haiti đã tăng lên 1.415 người (ảnh), 30.000 người đang mắc bệnh.

Ấn Độ ngày 23/11 thông báo, nước này vừa điều thêm hai sư đoàn gồm hơn 36.000 binh lính đến khu vực biên giới với Trung Quốc để bảo vệ bang đông bắc Arunachal Pradesh. Đây là khu vực đang nằm trong tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Khói đạn pháo bốc lên từ đảo Yeonpyeong.

Theo Tân hoa xã, quân đội Triều Tiên ngày 23/11 ra tuyên bố cho biết quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo vào chiều cùng ngày và Triều Tiên bắn trả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục