Pháp, Đức, Ý ủng hộ “thuế Tobin”
- Cập nhật: Thứ ba, 10/1/2012 | 8:31:45 AM
Ba nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ý ngày 9-1 đã lên tiếng ủng hộ việc đánh thuế trên các giao dịch tài chính - ngân hàng.
![]() |
Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đều ủng hộ áp dụng thuế Tobin trên toàn EU
|
Theo Reuters, thuế đánh vào các giao dịch tài chính - ngân hàng còn gọi là “thuế Tobin” (đặt theo tên của nhà kinh tế đoạt giải Nobel James Tobin). Pháp đã đề xuất áp loại thuế này nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Anh. Thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 9-1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố không thể đợi các nước khác và nước Pháp sẵn sàng “đơn thương độc mã” áp dụng loại thuế này.
Hiệp hội Paris Europlace, cơ quan đóng vai trò chủ đạo trong giới tài chính Pháp, chỉ trích loại thuế này sẽ làm tổn thương nền kinh tế Pháp, trừ khi được áp dụng trên toàn EU.
Người phát ngôn của thủ tướng Đức Steffen Seibert cho biết Đức muốn áp dụng thuế giao dịch tài chính trong Liên minh châu Âu (EU). Berlin nhấn mạnh cần có sự đồng thuận trong EU hoặc ít nhất trong khối đồng euro. Thủ tướng Ý Mario Ponti cũng lưu ý các nước châu Âu cần thống nhất, chứ đừng “đơn thương độc mã” trong áp dụng loại thuế này.
Theo báo Guardian, Anh xác định thuế tài chính sẽ hủy hoại trung tâm tài chính toàn cầu London. Ngày 8-1, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ chống lại loại thuế này, trừ khi được áp dụng trên toàn cầu.
Giới chuyên gia khẳng định thời gian không còn nhiều đối với châu Âu, và các nước khối đồng euro cần vạch ra kế hoạch chống khủng hoảng và sau khủng hoảng tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 30-1.
(Theo TTO)
Các tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm qua cam kết có những nỗ lực không ngừng để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, khi hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Mỹ tuyên bố nhà ngoại giao của tổng lãnh sự Venezuela ở Mianma không được thừa nhận và yêu cầu bà phải rời khỏi Mỹ vào ngày mai, 10/1.

Iran đã bắt đầu làm giàu uranium tại một cơ sở ngầm mới, có khả năng trụ vững trước các cuộc không kích có thể xảy ra, một tờ báo theo đường lối cứng rắn hàng đầu của Iran hôm 8/1 đưa tin.

Các nhà chức trách Brazil đang khẩn trương sơ tán 35.000 dân sau khi một con đập bị vỡ ở gần thị trấn Goytacazes de Campos, phía bắc Rio de Janeiro.