Quốc hội Libya ra tối hậu thư cho thủ tướng mới
- Cập nhật: Thứ năm, 27/9/2012 | 2:13:18 PM
Quốc hội Libya hôm 26.9 cho biết cơ quan này đã dọa sẽ sa thải tân thủ tướng Mustafa Abushagur nếu ông không bổ nhiệm nội các mới trước ngày 8.10.
![]() |
Thủ tướng Abushagur của Libya.
|
Phát ngôn viên Omar Homaidan của Quốc hội Libya phát biểu trước các phóng viên rằng, tối hậu thư đã được đưa ra sau khi Thủ tướng đắc cử Abushagur yêu cầu gia hạn thời gian thành lập chính phủ thêm 10 ngày.
Lẽ ra, Thủ tướng Abushagur, do Quốc hội bầu ra vào ngày 12.9, sẽ phải đệ trình danh sách nội các mới cho Quốc hội thông qua vào ngày mai 28.9.
“Nếu ông ta không thể công bố nội các theo đúng thời hạn, chúng tôi sẽ xem như ông ấy đã từ chức, và sẽ có một cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới”, theo hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Homaidan.
Trong một thông báo gửi bằng thư điện tử cho Reuters, Văn phòng Thủ tướng Abushagur khẳng định ông này sẽ đáp ứng đúng thời hạn, đồng thời cho biết thêm rằng, tân thủ tướng đang nỗ lực thành lập “chính phủ liên minh”.
“Ông ấy sẽ công bố chính phủ mới trước thời hạn chót được xác định là vào ngày 8.10… Đã có một ủy ban nghiên cứu tất cả các đơn xin ứng cử vào chính phủ kể từ cách đây một tuần”, theo nội dung thông báo.
(Theo TNO)
Các tin khác

Các ý kiến đề nghị Hội đồng Bảo an phải có hành động nhanh chóng để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 26/9 tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo trên biển Hoa Đông.

Ngày 26-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, các âm mưu sử dụng vũ lực không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) là vi phạm Hiến chương LHQ và đó là việc làm không thể chấp nhận được.

Khoảng 100 triệu người sẽ chết và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ giảm 3,2% trước năm 2030 nếu thế giới không khắc phục được các vấn đề từ biến đổi khí hậu.