Trung Quốc lập hàng rào điện tại biên giới với Triều Tiên
- Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2012 | 8:13:15 AM
Tờ DailyNK đưa tin, Trung Quốc đã quyết định cho điện chạy qua hệ thống hàng rào dây thép gai ở biên giới với CHDCND Triều Tiên.
![]() |
Trung Quốc đã quyết định cho điện chạy qua hệ thống hàng rào dây thép gai ở biên giới với CHNDND Triều Tiên.
|
Mục đích của Trung Quốc là chống lại hiện tượng vượt biên của lính biên phòng và dân Triều Tiên.
Tờ DailyNK dẫn lời một nguồn tin từ tỉnh Hamkyung (Triều Tiên): “Trung Quốc đã mở rộng hệ thống dây thép gai điện. Trước đây hàng rào điện chỉ có ở các tuyến đường chính nhưng bây giờ chúng được đặt ở khắp mọi nơi. Dòng điện 220V chạy qua các hàng rào 24/24. Không thể tiếp cận được”.
Trước đây, Trung Quốc có áp dụng biện pháp này ở khu vực biên giới với Triều Tiên nhằm giảm tình trạng đảo ngũ và phạm tội nhưng không mấy hiệu quả.
Cộng đồng quốc tế cũng gây áp lực lên Trung Quốc, buộc họ phải nhận những người đảo ngũ từ Triều Tiên là người tị nạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi những người này là di cư bất hợp pháp và gửi trả họ về Triều Tiên theo pháp luật nước này.
Nguồn tin cũng cho hay: “Hàng rào dây thép gai đã được triển khai nhiều năm qua, nhưng sự thực là tình hình không được cải thiện. Và họ cho rằng hàng rào điện sẽ là giải pháp giúp ngừng hoàn toàn nạn đảo ngũ qua biên giới Trung Quốc”.
(Theo TPO)
Các tin khác

Liên minh châu Âu quyết định siết chặt thêm lệnh trừng phạt đối với cả Syria và Iran, động thái nhằm buộc hai nước này phải sớm tuân theo quỹ đạo của phương Tây.

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố, giải thưởng Nobel kinh tế 2012 thuộc về hai giáo sư kinh tế người Mỹ là Alvin E. Roth thuộc Đại học Harvard) và Lloyd Shapley thuộc Đại học California.
Theo CBS News, hàng chục ngàn người Pakistan ngày 15-10 đã xuống đường tại khu vực thành phố lớn nhất nước này là Karachi để ủng hộ bé gái Malala Yousufzai (14 tuổi) - cô bé được cho là biểu tượng anh hùng của đất nước Pakistan khi dũng cảm chỉ trích Taliban và kêu gọi giáo dục cho trẻ em nữ.

Một tuần sau khi sa thải thủ tướng tối 14/10, Quốc hội dân tộc trung ương Libya (GNC) đã lựa chọn ông Ali Zeidan vào vị trí này.