Bà Nkosazana Dlamini-Zuma nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2012 | 1:50:08 PM

Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) đã có nữ chủ tịch đầu tiên sau khi bà Nkosazana Dlamini-Zuma chính thức tiếp quản cương vị này từ Chủ tịch mãn nhiệm Jean Ping, trong một buổi lễ long trọng diễn ra ngày 15-10 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Bà Nkosazana Dlamini-Zuma
Bà Nkosazana Dlamini-Zuma

Phát biểu tại buổi lễ, nữ ngoại giao kỳ cựu 63 tuổi người Nam Phi cam kết sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Phi; giữ vững đường lối chính trị, tích cực giải quyết triệt để các mối xung đột, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế trong khu vực. Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi (AU) - Tổng thống Thomas Boni Yayi đã chúc bà Nkosazana Dlamini-Zuma đạt được nhiều thành công trong vai trò mới này. Đây là lần đầu tiên Nam Phi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AU, vị trí xưa nay thường được dành cho các nước nhỏ trong khối để tránh tình trạng bị nước lớn thao túng. Chủ tịch vừa mãn nhiệm Jean Ping là người Gabon.  

Bà Nkosazana Dlamini-Zuma - vợ cũ của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma - đã đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban AU sau cuộc bỏ phiếu tại Hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 19 diễn ra hôm 15-7 tại Addis Ababa. Trong lần bỏ phiếu thứ ba, bà Dlamini-Zuma đã giành được 37 phiếu ủng hộ, vượt ông Jean Ping (chỉ được 14 phiếu bầu), để trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của AU gồm 53 nước thành viên. Tại hai vòng bỏ phiếu trước đó, bà đều dẫn trước ông Jean Ping với số phiếu tương ứng là 27-24 và 29-22.

Bà Duma từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Nội vụ và Y tế của Nam Phi. Bà cũng đã tham gia rất tích cực vào cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc Apartaid.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Các nước Arab đề nghị LHQ có hành động ngăn chặn vi phạm của Israel chống lại người dân Palestine.

Ngày 16.10, tại Kuwait diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (ACD), với sự tham dự của 32 quốc gia.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải) trao quà lưu niệm cho thủ lĩnh MILF Murad Ebrahim (giữa)

Ngày 15.10, Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực kéo dài suốt bốn thập kỷ qua, khiến trên 150.000 người chết. Tuy nhiên, cả hai bên đều cảnh báo lộ trình tiến đến hòa bình chỉ mới bắt đầu.

Trung Quốc đã quyết định cho điện chạy qua hệ thống hàng rào dây thép gai ở biên giới với CHNDND Triều Tiên.

Tờ DailyNK đưa tin, Trung Quốc đã quyết định cho điện chạy qua hệ thống hàng rào dây thép gai ở biên giới với CHDCND Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục