Trung Quốc lên kế hoạch đặt tên các đảo tranh chấp
- Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2012 | 7:55:53 AM
Bắc Kinh đã lên kế hoạch đặt tên cho các đảo vô danh của nước này, bao gồm cả các đảo tranh chấp với các nước láng giềng, tờ báo chính thức của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) ngày 16/10 đưa tin.
![]() |
Đảo tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư.
|
Theo tờ báo trên, SOA cũng đã chỉ thị cho chính quyền các tỉnh thành trong cả nước nhanh chóng hoàn tất bản điều tra thống kê đảo và thu thập thông tin về địa danh của các hòn đảo vào cuối tháng 4/2013.
"Việc đặt tên và thực hiện kế hoạch này đồng nghĩa với việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với tất cả những hòn đảo đó", tờ báo dẫn lời một quan chức giấu tên của SOA cho hay.
Cũng theo quan chức trên, do nhiều đảo của Trung Quốc không được đặt tên hoặc không có tên chính thức nên kế hoạch đặt tên này sẽ giúp giới chức nắm được số lượng cũng như địa điểm của các hòn đảo.
Trung Quốc tuyên bố nước này có hơn 7.300 đảo với tổng diện tích hơn 500 m2. Trong số này có cả các đảo tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản.
Cuối năm ngoái, Trung Quốc cũng đã chính thức đặt tên cho 1.660 hòn đảo và đặt cọc đá xác lập mốc chủ quyền tại phần lớn trong số này. Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất việc đặt tên và cắm mốc đối với 1.664 hòn đảo chậm nhất vào tháng 8/2013.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) ngày 15.10 đã tạm thời đình chỉ tư cách nghị sĩ của 154 người bao gồm một bộ trưởng vì đã không nộp bản kê khai chi tiết về tài sản và các khoản nợ của họ.

Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) đã có nữ chủ tịch đầu tiên sau khi bà Nkosazana Dlamini-Zuma chính thức tiếp quản cương vị này từ Chủ tịch mãn nhiệm Jean Ping, trong một buổi lễ long trọng diễn ra ngày 15-10 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
Các nước Arab đề nghị LHQ có hành động ngăn chặn vi phạm của Israel chống lại người dân Palestine.
Ngày 16.10, tại Kuwait diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (ACD), với sự tham dự của 32 quốc gia.