Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ ba, 6/11/2012 | 8:29:54 AM
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết, ngày 5/11, tại tỉnh Hama, miền trung Syria, đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết gần doanh trại quân đội khiến ít nhất 50 binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ thiệt mạng.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom.
|
Giám đốc Tổ chức giám sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 5/11 ở một trung tâm phát triển nông thôn đặt tại làng Ziyara thuộc tỉnh Hama.
Đây là khu vực tập trung đông binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ Syria trong khu vực.
Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria xác nhận đã xảy ra vụ tấn công trên, song con số được hãng này công bố chỉ là 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Cũng theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, cùng ngày, quân đội Syria đã tiến hành không kích tại tỉnh Idlib, phía Tây Bắc nước này, ̀ tiêu diệt 20 tay súng chống đối, trong đó có thủ lĩnh phiến quân Basil Eissa.
Trong khi đó, các nguồn tin Palestine và truyền hình Syria cho biết, đã có hơn 30 người thiệt mạng tại khu trại tị nạn của người Palestine ở phía nam thủ đô Damacus của Syria trong vòng 24 giờ qua, liên quan đến các vụ xung đột giữa quân chính phủ và phe chống đối tại khu vực này.
Theo các nguồn tin trên, trong vòng 1 ngày qua, đã có ít nhất 10 quả đạn pháo rơi xuống khu vực trại Yarmuk của người Palestine, khiến 24 người thiệt mạng.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cũng cho biết, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và 3 trẻ em, khi chiếc xe buýt bị trúng đạn súng cối từ các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và các tay súng chống đối.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Ngày 5/11, chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này buộc phải đóng cửa 2 nhà máy điện hạt nhân để thay thế các bộ phận đã được cung cấp với giấy chứng nhận chất lượng giả mạo. Vụ việc có thể khiến nước này thiếu điện trầm trọng.

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ những động thái liên quan đến Nhật Bản, đồng thời cáo buộc cuộc tập trận này đẩy căng thẳng gia tăng.

Chiều 5-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã bắt đầu diễn ra các hoạt động chính thức của Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM 9).

Theo trang tin Cubanews, Trường Đại học Tự trị bang Morelos của Mexico (UAEM) đã quyết định trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel castro (ảnh) vì những đóng góp của ông cho sự phát triển nông nghiệp, giáo dục và văn hóa.