Người Anh đề cử Malala nhận giải Nobel Hòa bình 2013

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2012 | 1:50:54 PM

Hãng Reuters ngày 9-11 đưa tin, hơn 30.000 người Anh đã ký tên kêu gọi chính phủ nước này đề cử cô bé Malala Yousufzai, biểu tượng đấu tranh cho quyền đi học của nữ sinh, làm ứng viên giải Nobel Hòa bình 2013.

Malala đọc sách tại bệnh viện Queen Elizabeth.
Malala đọc sách tại bệnh viện Queen Elizabeth.

Shahida Choudhary, người sáng lập ra chiến dịch Change.org  kêu gọi ủng hộ Malala tại Anh cho biết, Malala xứng đáng nhận giải thưởng này vì đã góp tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ quyền bình đẳng giới. Những chiến dịch ủng hộ Malala tương tự đang được mở rộng tại Canada, Pháp, Tây Ban Nha.

Malala hiện đang điều trị tại bệnh viện Queen Elizabeth ở thành phố Birmingham sau khi cô bé bị Taliaban ám sát vào ngày 9-10.

Malala đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận vì tố cáo các hành động tàn ác của Taliban ở Swat, thông qua một blog viết trên trang tin BBC cách đây ba năm. Đó là khi Taliban đốt các ngôi trường dành cho các bé gái và khủng bố tại thung lũng Swat.

Nỗ lực của cô bé Malala đã nhận được sự ủng hộ của hàng chục ngàn bé gái khác trên đất Pakistan bị các chiến binh Hồi giáo cực đoan từ chối cho tiếp cận với hoạt động giáo dục. Cô bé nhận giải thưởng hòa bình quốc gia đầu tiên từ chính quyền Pakistan trong năm ngoái và đã được đề cử trao giải Hòa bình Trẻ em Quốc tế.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Nhân kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917), khoảng 6.000 người có mặt tại Quảng trường Đỏ tại Moscow để tham gia cuộc diễu hành vào ngày 7.11 (theo giờ địa phương). Sự kiện này còn nhằm kỷ niệm 71 năm cuộc duyệt binh huyền thoại của Hồng quân Liên Xô (7.11.1941).

Ngài Mahmoud Ahmadinejad - Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Iran thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/11/2012.

Máy bay tiêm kích, sức mạnh của không quân Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn kéo dài 7 ngày ở các khu vực miền đông vào cuối tháng này.

Lính cứu hỏa đưa những người bị thương do động đất đi cấp cứu.

52 người đã chết và khoảng 20 người vẫn còn mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục