Hơn 100 người thương vong trong các vụ đánh bom ở Iraq

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2012 | 8:06:47 AM

Ngày 14-11, trước ngày lễ Muharram đánh dấu bước sang năm mới theo lịch Hồi giáo, đã xảy ra một loạt vụ đánh bom, nổ súng gây thương vong lớn tại Iraq.

Tòa nhà bị phá hủy trong vụ nổ bom xe ở Kirkuk ngày 14/11.
Tòa nhà bị phá hủy trong vụ nổ bom xe ở Kirkuk ngày 14/11.

Hãng BBC dẫn nhiều nguồn tin cho biết, riêng trong ngày 14-11 tại thủ đô Baghdad và sáu thành phố lớn của Iraq đã xảy ra 11 vụ đánh bom làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó, tại tỉnh dầu mỏ Kirkuk ở phía bắc nước này đã xảy ra 3 vụ đánh bom xe ở nơi có đông người Kurk sinh sống làm 9 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Tại thành phố Hinla, phía nam thủ đô Baghdad, một xe ô tô gài bom đã phát nổ tại khu đỗ xe của một khu chợ đông đúc, làm 5 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Tiếp đó, một vụ nổ bom xảy ra tại Quảng trường Firdos khiến một người thiệt mạng. Nhiều vụ đánh bom và xả súng xảy ra tại các tỉnh miền Bắc Diyala và Salaheddin cũng làm bị thương 15 người...

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ bạo lực này, tuy nhiên, cơ quan an ninh Iraq cho rằng, đây là hình thức tấn công của các nhóm khủng bố Al-Qaeda với mục đích gây bất ổn an ninh tại Iraq.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (phải) và Thủ tướng Luxembourg kiêm Chủ tịch Eurogroup Jean-Claude Juncker trong một cuộc họp bàn về Hi Lạp.

Hi Lạp đã huy động được 4,06 tỉ euro (5,15 tỉ USD) từ việc bán trái phiếu chính phủ ngắn hạn vào ngày 13-11 và sẽ dùng tiền này thanh toán các khoản nợ đáo hạn vào cuối tuần.

Sáng 14/11, Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Thành phố Aleppo đã thành đống đổ nát sau các cuộc xung đột.

Iran đang muốn chương trình nghị sự tập trung vào việc tìm một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Thủ tướng Nhật Bản đối mặt với nguy cơ từ chức sớm.

Kế hoạch giải tán Hạ viện vào cuối năm của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, khiến ông phải đối mặt với nguy cơ từ chức sớm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục