Thủ tướng Nhật quyết giải tán hạ viện

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2012 | 1:56:25 PM

Bất chấp sự phản đối của các thành viên trong đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết sẽ giải tán hạ viện vào ngày 16.11 nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16.12.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Theo hãng tin Reuters, quyết định trên đã được đưa ra tại văn phòng thủ tướng Nhật và theo sau cuộc thảo luận giữa ông Noda với chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập Shinzo Abe vào hôm 14.11.

Thủ tướng Nhật trước đó từng tuyên bố ông sẽ giải tán hạ viện vào cuối năm nay để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử.

Tổng thư ký Jun Azumi của đảng DPJ cho biết theo sau cuộc họp chính phủ, đảng Dân chủ đồng ý chiến dịch vận động tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 4.12.

Ông Noda, 55 tuổi, là thủ tướng thứ 6 của Nhật kể từ năm 2006 và là thủ tướng thứ ba kể từ khi đảng DPJ lên nắm quyền vào năm 2009.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ DPJ giảm sút kể từ đó nên nhiều người trong đảng của ông Noda muốn trì hoãn cuộc tuyển cử.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Noda đã giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm 20%.

(Theo TNO)

Các tin khác
Chính quyền của ông Obama chưa sẵn lòng công nhận lực lượng đối lập ở Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/11 cho biết Mỹ phấn khích với việc một liên minh đối lập mới được thành lập ở Syria, song chưa sẵn sàng công nhận lực lượng này là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria.

Tại Thủ đô Paris, theo số liệu của cảnh sát, đã có hơn 5.000 người tham gia các cuộc tuần hành.

Tại Thủ đô Paris, theo số liệu của cảnh sát, đã có hơn 5.000 người tham gia các cuộc tuần hành.

Tòa nhà bị phá hủy trong vụ nổ bom xe ở Kirkuk ngày 14/11.

Ngày 14-11, trước ngày lễ Muharram đánh dấu bước sang năm mới theo lịch Hồi giáo, đã xảy ra một loạt vụ đánh bom, nổ súng gây thương vong lớn tại Iraq.

Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (phải) và Thủ tướng Luxembourg kiêm Chủ tịch Eurogroup Jean-Claude Juncker trong một cuộc họp bàn về Hi Lạp.

Hi Lạp đã huy động được 4,06 tỉ euro (5,15 tỉ USD) từ việc bán trái phiếu chính phủ ngắn hạn vào ngày 13-11 và sẽ dùng tiền này thanh toán các khoản nợ đáo hạn vào cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục