Angiêri: Hàng chục con tin trốn thoát, quân đội không kích mỏ khí
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/1/2013 | 2:12:41 PM
Truyền thông Angiêria ngày 17/1 cho biết 30 công dân nước này và 15 người nước ngoài bị các tay súng Hồi giáo cực đoan giam giữ tại một mỏ khí ở miền Đông Nam Angiêri, đã trốn thoát khỏi tay nhóm bắt cóc.
Theo kênh truyền hình tư nhân Ennahar của Angiêri, 15 người nước ngoài, trong đó có một số công dân Pháp, đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ tại mỏ khí In Amênát (In Amenas) thuộc tỉnh Inlidi (Illizi). Tổng thống Pháp Phrăngxoa Ôlăngđơ (Francois Hollande) cũng xác nhận có công dân nước này bị bắt cóc tại Angiêri, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Chính phủ Angiêri có giải pháp nhằm chấm dứt vụ việc này .
Trước đó, hãng thông tấn Angiêri APS cũng đưa tin 30 công nhân người Angiêri đã tìm cách trốn thoát khỏi mỏ khí nói trên.
Trong khi đó, các trực thăng của quân đội Angiêri đã tiến hành không kích mỏ khí In Amênát, nơi đang giam giữ 41 con tin người nước ngoài, khiến một số người bị thương, trong đó có 2 công dân Nhật Bản. Hãng thông tấn ANI của Môritani dẫn lời một thành viên nhóm bắt cóc, nói rằng vụ không kích của quân đội đã khiến 34 con tin và 14 phần tử bắt cóc thiệt mạng, song hiện thông tin này chưa được xác minh. Nhóm bắt cóc cũng tuyên bố sẽ sát hại các con tin nếu quân đội Angiêri tiếp tục không kích vào mỏ In Amênát.
Những công dân nước ngoài này bị bắt các tay súng giữ trong một vụ tấn công diễn ra hôm 16/1 của các tay súng phiến quân nhằm trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali.
Các tay súng yêu cầu thả 100 phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm đổi lại tự do cho các con tin, đồng thời kêu gọi quân đội Angiêri rút quân để tiến hành đàm phán. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Angiêri tuyên bố chính phủ nước này sẽ không thương lượng với "các phần tử khủng bố".
(Theo HNMO)
Các tin khác

Ba người thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra trên một tàu cá Hàn Quốc ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày 18/1.

Cây cầu này bắc qua sông Mekong và sẽ được khởi công tháng 2-2013 nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, theo báo Vientiane Times ngày 15-1.

Ngày 17-1 tại Tokyo, các quan chức ngoại giao, quốc phòng Nhật Bản và Mỹ bắt đầu phiên hội đàm chính thức về việc sửa lại hướng dẫn hợp tác quốc phòng, với trọng tâm được dự đoán là thúc đẩy hợp tác giám sát, kiểm soát giữa các đồng minh quân sự, trong bối cảnh Trung Quốc sắp tăng cường hiện diện trên vùng biển khu vực.

Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) hôm 16/1 cho biết, Chính phủ Syria đã cho phép tổ chức này mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước nhằm cung cấp lương thực cho hàng triệu người dân Syria đang thiếu thốn lương thực do xung đột.