Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2013 | 7:39:53 AM

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng có nhiều giải pháp mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên và Mỹ lựa chọn giải pháp thương lượng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo ngày 14/4.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã thống nhất quan điểm tăng cường phối hợp với các nước liên quan, đặc biệt là Trung Quốc, nước được coi có ảnh hưởng đối với Triều Tiên nhằm yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt những lời lẽ đe dọa và có hành động cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng có nhiều biện pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn chưa bị khép lại. Tuy nhiên, ông Kerry tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho hai đồng mình Nhật Bản và Hàn Quốc trước lời đe dọa tấn công của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về khả năng khai thông tình hình hiện nay khi ông nhắc đến kết quả chuyến thăm Trung Quốc hôm 13/4. Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Kerry đã nhận được lời cam kết của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông Kerry, với việc Trung Quốc tuyên bố rõ ràng chính sách của mình đối với bán đảo Triều Tiên, các nước có thể đưa ra các biện pháp có tính khả thi nhằm khai thông bế tắc.

"Mỹ và Nhật Bản có quyết tâm mạnh mẽ cùng hành động chung. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có quyết tâm thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cần nhận thức được rằng những lời đe dọa của mình chỉ càng khiến Triều Tiên bị cô lập”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói.'

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh lập trường của hai nước không cho phép Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Kishida hối thúc Triều Tiên thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong các vòng đàm phán sáu bên và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Liên quan tới tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Mỹ không ủng hộ tuyên bố chủ quyền của bên nào đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư. Tuy nhiên, ông Kerry nhấn mạnh quần đảo này đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản và Mỹ phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng này.

(Theo VOV)

Các tin khác

Hãng Reuters đưa tin, sau vòng tham vấn đầu tiên, từ 9 ứng viên trong danh sách ứng cử chức Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do 159 thành viên WTO bầu chọn đã rút lại còn 5 người.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết máy bay của quân đội Syria ngày 13/4 đã tiến hành không kích nhằm vào thị trấn Saraqib do phiến quân chiếm đóng ở bang Idlib, phía Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 18 thường dân thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Một em bé cầm súng tại Trung Phi. Ảnh: AFP

Hơn 2.000 trẻ em được tuyển dụng vào các nhóm vũ trang kể từ khi xung đột tại Cộng hòa Trung Phi xảy ra vào hồi tháng 12/2012.

Ngày 11/4, với 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã nhất trí ủng hộ đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc tăng cường kiểm tra tiền sử người sở hữu súng, thắt chặt qui định buôn bán vận chuyển và tăng cường ngân quỹ cho đảm bảo an ninh tại trường học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục