Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã phản đổi bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria do Mỹ, Anh và Pháp đề xuất, đồng thời gọi văn kiện này là "không hợp thời" và "không cần thiết".
Quyết định này được các ngoại trưởng EU đưa ra trong cuộc họp ở Luxembourg ngày 16/4, được xem là nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các đại biểu từ hơn 85 quốc gia và các tổ chức sẽ tham gia Hội nghị lần thứ hai về "Hỗ trợ tương lai Syria và khu vực" tại Brussels, do Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đồng tổ chức vào hai ngày 24 và 25/4.
Ngày 17/4, quân đội Nga tuyên bố phát hiện một kho chứa các chất để sản xuất vũ khí hóa học của phiến quân ở thị trấn Douma, Syria.
Ngày 17-4, truyền thông nhà nước Syria đã đính chính thông tin về một vụ tấn công tên lửa diễn ra vào đêm 16-4 nhằm vào tỉnh miền Trung Homs, giải thích rằng các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt sau một báo động giả.
Ngày 16/4, các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã ra tuyên bố chung về tình hình Syria, trong đó nhấn mạnh cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Quốc hội Ai Cập ngày 16/4 đã thông qua một đạo luật mới gồm 18 điều nhằm điều chỉnh các thủ tục về tịch thu, quản lý và xử lý tài sản của các tổ chức khủng bố.
Các đảng đối lập cực tả và cực hữu của Pháp phản đối mạnh mẽ vụ tấn công của Pháp, Mỹ và Anh nhằm vào Syria.
Theo Sputniknews, ngày 16/4, hãng Fars dẫn thông tin trên trang web Orient tiếng Arab cho hay, bất chấp cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ rút binh sỹ nước này khỏi Syria trong tương lai gần, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Đông Deir ez-Zor của quốc gia Trung Đông này.
Ngày 16/4, các nghị sĩ Pháp sẽ tiến hành thảo luận không bỏ phiếu về chiến dịch không kích do liên quân Mỹ, Anh, Pháp thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự của Syria.