Đảng bộ phường Đồng Tâm chú trọng xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2024 | 1:45:50 PM

YênBái - Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Đồng Tâm luôn đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp ở tốp đầu Đảng bộ xã, phường của thành phố Yên Bái.

Lãnh đạo Đảng bộ phường Đồng Tâm tham gia
Lãnh đạo Đảng bộ phường Đồng Tâm tham gia"Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" tại xã Tà Xi Láng, Trạm Tấu.

Phường Đồng Tâm, nằm ở trung tâm thành phố Yên Bái, dân số trên 13.722 người. Trong đó: 16 % là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang hưu trí, 49% là cán bộ, công nhân, viên chức đang công tác, 25% hoạt động kinh doanh dịch vụ, chỉ có 10% là nông dân. Thành phần dân số cho thấy trình độ dân trí, nhận thức chính trị của nhân dân phường khá cao và tương đối đồng đều. Về kinh tế, nguồn thu của nhân dân chủ yếu từ lương và hoạt động kinh doanh, dịch vụ, có mức sống từ trung bình trở lên và ổn định. 

Đảng bộ phường Đồng Tâm có 28 chi bộ trực thuộc; trong đó:16 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự, 5 chi bộ doanh nghiệp với 1.305 đảng viên. Đảng viên của Đảng bộ phần lớn có nhận thức chính trị tốt, trình độ văn hóa cao, đồng đều song cũng có những hạn chế do tuổi tác. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có 1.900 đảng viên đang công tác sinh hoạt theo Quy định 213- QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của BCHTW có ảnh hưởng tốt tới công tác xây dựng của Đảng bộ phường. 

Căn cứ các quy định của Đảng và tình hình thực tiễn, Đảng bộ phường đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác dân vận. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường đã xây dựng lịch sinh hoạt các chi bộ từ ngày mùng 3 tới mùng 5 hàng tháng. Mỗi tháng thực hiện 1 buổi sinh hoạt định kỳ, mỗi quý tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng đề cương báo cáo của chi bộ, gồm các nội dung chính như: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo hoạt động của tổ dân phố và các chi hội đoàn thể; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI...

Các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được chuẩn bị trước và đưa lên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) như: thông tin thời gian, địa điểm sinh hoạt, tài liệu của Đảng cấp trên phổ biến, quán triệt tại chi bộ, tài liệu của chi bộ... trước buổi sinh hoạt tối thiểu 3 ngày để đảng viên đọc, nghiên cứu trước tài liệu, nêu ý kiến, kiến nghị lên mục "Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị” trong STĐVĐT. 

Cùng với xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ và sử dụng các thiết bị (ti vi, đèn chiếu), Đảng ủy phường Đồng Tâm còn phân công các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ dự sinh hoạt. Đặc biệt là cùng sinh hoạt tại các chi bộ còn có các thành viên Tổ công tác của Thành ủy.  

Các nội dung chỉ đạo, nhất là việc triệt để sử dụng STĐVĐT của Đảng ủy phường đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sinh hoạt chi bộ, tạo cho buổi sinh hoạt thêm sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đảng viên. 

Ngoài chỉ đạo sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy còn chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề với các nội dung thiết thực, như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của cán bộ, đảng viên; các giải pháp xây dựng tổ dân phố hạnh phúc, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tổ dân phố đạt chuẩn văn minh đô thị… 

Bên cạnh những biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường còn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Từ sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, các chi bộ trực thuộc đã xây dựng các mô hình "dân vận khéo", phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh cộng đồng thực hiện các công trình, phần việc thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa - xã hội, kinh tế, an ninh trật tự như các mô hình: Câu lạc bộ thể thao, văn hóa, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tủ sách nhà văn hóa, camera giám sát an ninh, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tuyến đường kiểu mẫu tự quản, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải tái chế… 

Qua thực hiện tốt công tác dân vận, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn đã vận động xã hội hóa lắp 147 mắt camera giám sát an ninh trên 26 tuyến đường với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; làm 5 nhà đa năng khung thép, mái vòm kinh phí từ 130 tới 150 triệu đồng một nhà; trang trí đường phố, nhà văn hóa đón Tết Nguyên đán hàng năm kinh phí từ 10 tới 20 triệu đồng mỗi tổ...

Trong huy động nhân dân, hội viên chung tay tham gia xóa nghèo và các hoạt động an sinh- xã hội, Đảng ủy chỉ đạo phường thành lập Ban quản lý giảm nghèo để nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ nghèo, từ đó đề ra giải pháp phù hợp để giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, ủng hộ giúp các hộ thoát nghèo. Qua đó, từ năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ phường đã xây mới và sửa chữa 24 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí xã hội hóa trên 1 tỷ đồng. 

Điển hình là xây nhà "Đại đoàn kết” cho cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Cao Cường ở tổ dân phố số 7 ngôi nhà cấp 4, diện tích sử dụng 60m2, công trình phụ khép kín với tổng kinh phí trên 214 triệu đồng; tổ chức tặng 3 hộ nghèo mỗi hộ 1 sổ tiết kiệm, tổng kinh phí 26,5 triệu đồng; hỗ trợ hàng tháng 1,2 triệu đồng/hộ cho 2 hộ nghèo; làm chuồng gà, hỗ trợ gà giống, thức ăn ban đầu cho 1 hộ với kinh phí 18.530.000 đồng đều từ nguồn Quỹ vì người nghèo và xã hội hoá của các đơn vị trên địa bàn. Đến nay, cả 3 hộ nghèo đã có đơn xin thoát nghèo... Trong các ngày lễ, tết các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ chính sách đều được quan tâm, động viên và tặng quà.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đồng Tâm còn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân về những vấn đề cụ thể, bức xúc, thiết thực như: xây dựng phường đạt chuẩn "Văn minh đô thị”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; phân loại rác thải rắn tại nguồn… Các cuộc đối thoại đều thực hiện trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Mặt khác, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức phường, bí thư các chi bộ cùng nhân dân các tổ dân phố còn thường xuyên tổ chức "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” để lao động vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy các con suối trên địa bàn, trồng hoa, chỉnh trang đường phố… Đặc biệt, "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” tháng 7/2024 được Đồng Tâm tổ chức tại xã kết nghĩa Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu), trao tiền ủng hộ làm đường liên bản 60 triệu đồng, tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo, tham gia làm đường với nhân dân địa phương. 

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, thực hiện tốt công tác dân vận bằng nhiều hình thức; huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở và vận hành tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong công tác xây dựng Đảng,... là những kinh nghiệm quý của Đảng bộ phường Đồng Tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp ở tốp đầu Đảng bộ xã, phường của thành phố Yên Bái. 

Nguyễn Hiền Lương 

Tags Đảng bộ Đồng Tâm xây dựng Đảng sinh hoạt chi bộ

Các tin khác
Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên các xã, thị trấn trong huyện.

Từ đầu năm đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025.

Cán bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Cán bộ, đảng viên Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao đổi nghiệp vụ công tác.

Mọi ý kiến đều được chú ý lắng nghe, được trao đổi thẳng thắn và được ghi nhận hết sức nghiêm túc, dù ý kiến đó của một đảng viên trẻ, mới kết nạp. Đó là một trong những đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của Chi bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Yên Bái thời gian qua trên tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có trên 7.100 lượt các đồng chí là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, đại biểu HĐND các cấp và trên 61.000 lượt các đồng chí là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thành viên Đoàn công tác cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ và trực tiếp tham gia các hoạt động ý nghĩa cùng nhân dân tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục