Gương mẫu đi đầu, hỗ trợ dân bản
Trong cái nắng rực rỡ của những ngày đầu hè nơi vùng cao Mù Cang Chải, về xã Khao Mang, hỏi thăm Bí thư Chi bộ bản Háng Blaha Vàng A Hồng thì ai cũng biết. Ai cũng biết bởi anh không chỉ là Bí thư Chi bộ năng động, nhiệt huyết với công việc, với dân bản mà còn làm kinh tế giỏi.
Vàng A Hồng là dân tộc Mông, sinh năm 1987. Anh sinh ra và lớn lên ở Háng Blaha - một bản đặc biệt khó khăn nằm biệt lập trên núi cao. Toàn bản có 134 hộ dân với 718 nhân khẩu, trong đó có tới 99,2% là người Mông sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây khoảng 10 năm về trước chỉ trông chờ vào sản xuất một vụ ngô và một vụ lúa. Vì sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm truyền thống nên năng suất thấp, cơm không đủ no, áo không đủ ấm và có tới 90% số hộ nghèo là nỗi trăn trở của anh và cấp ủy, chính quyền nơi đây.
Năm 2014, anh Hồng tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là một đảng viên trẻ, anh luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của bản và gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Được sự tín nhiệm của các đảng viên, năm 2017, anh được bầu làm Bí thư Chi bộ bản.
Sau khi nhận nhiệm vụ, anh suy nghĩ về việc muốn phát triển kinh tế thì giao thông nhất định phải đi trước. Thế là anh đã xuống xã xin hỗ trợ xi măng và vận động đồng bào đóng góp thêm vật liệu, ngày công lao động để làm đường bê tông rộng một mét dẫn từ đường quốc lộ 32 lên bản. Khi đã có đường đi, anh tiếp tục vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh chia sẻ: "Thấy cuộc sống của dân bản khó khăn, mình tuyên truyền từng người, từng nhà thay đổi tư duy, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Thế nhưng, để người dân tin và làm theo thì mình phải đi đầu làm trước thôi”.
Ở nơi ngửa mặt thấy trời, cúi mặt thấy vực sâu, thời tiết thì khắc nghiệt, xuất phát điểm lại thấp, Bí thư Chi bộ Vàng A Hồng đã chịu khó mày mò, tìm tòi, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình: "Năm 2018, mình mạnh dạn vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Một năm sau, mình tự nguyện xin thoát nghèo. Mình vẫn luôn học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi rồi quyết định mở cửa hàng tạp hóa. Đến nay, thu nhập của gia đình mình đạt từ 100 - 200 triệu đồng mỗi năm”. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, anh Hồng đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giúp bà con phát triển kinh tế.
Anh Vàng A Ly, người dân bản Háng Blaha cho biết: "Bà con nơi đây thật may mắn khi có Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân bản. Trước đây, nhà mình khó khăn lắm, nhiều năm là hộ nghèo. Nhờ có Bí thư Hồng hướng dẫn làm chuồng trại nuôi trâu bò, lợn, gà, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm rồi trồng cỏ voi... nên đến năm 2023, nhà mình đã thoát nghèo, cuộc sống gia đình cải thiện, con cái được học hành. Minh cảm ơn Bí thư Hồng nhiều lắm đấy!”.
Gần 8 năm qua, Bí thư Chi bộ Vàng A Hồng đã phát triển được từ 8 đảng viên lên 18 đảng viên trong Chi bộ. Năm 2024, anh tiếp tục kiến nghị và được hỗ trợ đầu tư mở rộng đường giao thông rộng 3 mét về bản. Anh đã vận động gần 20 hộ dân hiến đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động làm đường; giúp trên 40 hộ dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản từ trên 90% xuống còn khoảng 40%.
Các đảng viên trẻ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tích cực tuyên truyền, vận động và cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn.
Tạo động lực từ sức mạnh nêu gương
Trở lại xã Cao Phạ lần này, chúng tôi được nghe bà con kể về nhiều tấm gương đảng viên mẫu mực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động của địa phương. Đó là anh Giàng A Thênh ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư gần 100 triệu đồng mua 4 con hươu sao lấy nhung từ tỉnh Hà Tĩnh về nuôi. Thời gian đầu, anh gặp khó khăn do chưa có kinh nghiệm, con giống lại chưa thích ứng với các điều kiện tự nhiên của địa phương nên sinh trưởng, phát triển kém. Không lùi bước cùng hy vọng và quyết tâm, anh đã nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức để tập trung chăm sóc hươu sao.
Anh cho biết: "Là một người đảng viên, tôi luôn suy nghĩ và mong muốn chuyển đổi các mô hình kinh tế cũng như vật nuôi để đời sống của bà con dân bản ngày một nâng cao. Sau hơn 1 năm nuôi thử, giống hươu sao đã bước đầu cho thấy là khá phù hợp với điều kiện địa phương, qua 2 mùa đông khắc nghiệt vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường. Chăm sóc, nuôi dưỡng hươu sao không tốn kém, vất vả như nuôi gia súc truyền thống mà giá trị kinh tế lại cao. Mỗi lạng nhung hươu có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng, mỗi năm được thu một lần và có thể thu trong 18 năm”. Đến nay, anh Thênh đã cắt 1 lần nhung, dự kiến 1 tuần nữa sẽ được cắt lứa nữa và đạt khoảng 3 lạng.
Ông Vàng A Chái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ cho biết: "Những năm gần đây, các đảng viên trong Đảng bộ xã luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào ở địa phương, cụ thể là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xứng đáng là tấm gương sáng để các đảng viên và nhân dân noi theo”.
Không chỉ có anh Thênh mà ở 14 xã, thị trấn của huyện vùng cao Mù Cang Chải, nơi nào cũng có những đảng viên đi đầu làm gương, dám thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, nói trước, làm trước, tạo động lực để đồng bào học và làm theo. Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và luôn xung phong nhận những việc khó về mình. Đội ngũ đảng viên ở cơ sở đã và đang góp sức mình làm đổi thay diện mạo các vùng quê.
Giờ đây nói đến Mù Cang Chải là nói đến những vườn dược liệu, chè Shan tuyết, sơn tra, đào, mận, hồng giòn không hạt, lê, táo, xoài lai... Đây cũng là tiền đề vững chắc giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Làn gió mới mang tới sự khởi sắc chính là nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ đội ngũ cán bộ, đảng viên đầy bản lĩnh, sáng tạo và tâm huyết. Họ được ví như những "cánh chim đầu đàn”, "cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với nhân dân.
Ông Phạm Văn Quynh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải khi trò chuyện với chúng tôi không giấu được niềm vui khi mảnh đất khó khăn ngày nào giờ có nhiều đổi khác: "Hiện nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 3.265 đảng viên, sinh hoạt tại 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 203 chi bộ cơ sở. Việc cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Thực tế đã cho thấy, gương mẫu là mệnh lệnh không lời, sức mạnh của nêu gương vô cùng to lớn. Người đứng đầu gương mẫu sẽ tạo nên một đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu. Khi có một đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu sẽ có một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân”
Chia tay Mù Cang Chải khi những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, đồng bào địa phương bắt đầu dẫn nước từ những con suối trên núi cao vào các thửa ruộng bậc thang để chuẩn bị cho mùa cấy mới. Mùa vụ mới tiếp tục hứa hẹn niềm vui mới khi ngày càng có nhiều "hạt giống đỏ” nảy mầm nơi đại ngàn...
Quang Thiều