Đảng viên người Mường làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/2/2018 | 8:25:55 AM

YBĐT - Người đảng viên 54 năm tuổi đời, hơn 20 năm tuổi Đảng, 5 năm làm trưởng thôn và hiện đang làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Phán Hạ, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng/năm từ làm trồng lúa, chăn nuôi, dịch vụ xay xát. Gia đình ông đã hiến hơn 200m2 đất để con đường chật hẹp ngày nào được mở rộng lên 3,5 mét. 

Năng động trong làm ăn, ông Nguyễn Văn Phong còn kinh doanh dịch vụ xay xát nâng cao thu nhập.
Năng động trong làm ăn, ông Nguyễn Văn Phong còn kinh doanh dịch vụ xay xát nâng cao thu nhập.


Đi hết tuyến đường chính, rẽ vào thôn Phán Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là con đường bê tông sạch đẹp dẫn đến nhà ông Nguyễn Văn Phong. Bà con trong thôn cho biết, bộ mặt nông thôn của Phán Hạ được "thay da đổi thịt” như ngày nay phần lớn là nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của ông Phong, sự đoàn kết, đồng lòng của cả thôn trong phong trào hiến đất làm đường.
 
Bản thân gia đình ông Phong đã hiến hơn 200m2 đất để con đường chật hẹp ngày nào được mở rộng lên 3,5 mét. Cũng như nhiều gia đình trong thôn, thu nhập chính của gia đình ông Phong chủ yếu trông vào cây lúa.
 
Với đức tính cần cù, chịu khó, nhanh nhạy trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ngoài làm lúa nước, ông Phong còn mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ xay xát tại nhà. Bên cạnh đó, ông luôn duy trì nuôi 10 con lợn, 5 - 7 con trâu, bò cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
 
Ông Phong chia sẻ: "Ở Phán Hạ có tới 98% bà con đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiểu rõ về tập tục và sinh hoạt của bà con, hơn 20 năm qua, tôi luôn cố gắng phát huy vai trò và trách nhiệm của người đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động bà con tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và chấp hành tốt nội quy, quy ước của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới…”.
 
Được biết, ông Phong cùng với cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin, thực hành tiết kiệm… Đám ma của bà con dân tộc Thái nơi đây giờ đã không còn mổ trâu, bò, ăn uống linh đình; tục thách cưới cũng được điều chỉnh hợp lý; 5 năm liền thôn Phán Hạ không có gia đình sinh con thứ 3…
 
Bên cạnh đó, ông Phong cũng thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo trong thôn cùng phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi. 

54 năm tuổi đời, hơn 20 năm tuổi Đảng, 5 năm làm trưởng thôn và hiện đang làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Phán Hạ, đảng viên dân tộc Mường Nguyễn Văn Phong không chỉ là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi mà còn là người đảng viên gương mẫu, "dám nghĩ dám làm” được bà con yêu mến, quý trọng.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm 2011 và năm 2013, ông Phong vinh dự được UBND tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng; năm 2016, ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Mai Linh

Các tin khác
Hộ anh Nguyễn Tiến Sơn ở thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên hiện nuôi khoảng 1,7 vạn con gà Minh Dư nhờ liên kết sản xuất.

YBĐT - Cuối tháng 1/2018, gần 6.000 con gà Minh Dư của anh Nguyễn Tiến Sơn ở thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chuẩn bị xuất bán. Giá gà thời điểm này theo chia sẻ của anh, nếu thương lái mua từ 5 tấn trở lên thì có mức 60.000 đồng/kg, nếu từ 1 tấn trở xuống là 63.000 đồng/kg. 

Chị Đào đang chăm sóc những cây đào chuẩn bị bán vào tết Nguyên đán Mậu Tuất.

YBĐT - Đây là năm thứ 6, gia đình chị Hoàng Thị Đào, thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên trồng hoa đào bán vào dịp tết. Với hơn 1 mẫu đất đồi và đất ruộng, chị làm nghề trồng đào với hàng nghìn gốc mỗi năm.

Sùng A Páo chăm sóc đàn vịt của gia đình.

YBĐT - Tuy còn trẻ nhưng chàng thanh niên Sùng A Páo ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được cho mình một mô hình kinh tế khá triển vọng, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ khai thác lợi thế của địa phương.

Gian nhà bảo quản bưởi dành bán tết của ông Vũ Gia Biên.

YBĐT - Ông Vũ Gia Biên ở thôn 3, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đưa 200 gốc bưởi Diễn về trồng vườn nhà từ năm 2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục