Cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/4/2018 | 8:29:50 AM

YBĐT - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, với quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, cựu chiến binh (CCB) Phạm Minh Hoạt ở thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã không ngừng cố gắng, phấn đấu trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Xưởng chế biến gỗ rừng trồng của cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt (đứng giữa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xưởng chế biến gỗ rừng trồng của cựu chiến binh Phạm Minh Hoạt (đứng giữa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chúng tôi tìm gặp CCB Phạm Minh Hoạt vào một chiều tháng 4 nắng dịu. Đón chúng tôi là người đàn ông có dáng cao gầy, ánh mắt sáng và khuôn mặt rạng rỡ. Ông Hoạt tâm sự: "Nhập ngũ năm 1969, sau những năm rèn luyện, chiến đấu tại chiến trường miền Nam và chiến trường Campuchia, tháng 10/1975, tôi phục viên. Thời gian đầu mới trở về còn bỡ ngỡ, tôi không mong gì hơn ngoài việc được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho quê hương. Năm 1977, tôi bắt đầu tham gia công tác ở xã và giữ một số chức vụ như Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp… Năm 2002, sau khi về nghỉ chế độ, tôi quyết tâm bắt tay vào làm kinh tế”.
 
Từ những đồng vốn tích cóp ít ỏi ban đầu, ông Hoạt xây dựng một nhà xưởng nhỏ để chế biến gỗ rừng trồng. Sau nhiều năm kiên trì, tìm tòi, học hỏi ở nhiều nơi, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, năm 2011, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà xưởng. Đến nay, nhà xưởng với quy mô 2.000 m2 được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, máy móc, vật tư, xe ô tô cùng đầu ra ổn định, mỗi năm thu về 400 - 500 triệu đồng.

Không chỉ dám nghĩ, dám làm và kinh doanh giỏi, ông Hoạt còn là hội viên Hội Doanh nhân CCB huyện Yên Bình và là một người luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, ông còn quan tâm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 16 nhân công với mức lương 4 - 5 triệu đồng/tháng; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho các hội viên khác trong xã... Đặc biệt, trong công tác xã hội, từ thiện, ông Hoạt luôn là người tiên phong cùng Hội CCB xã, Hội Doanh nhân CCB huyện tổ chức động viên, trao quà cho con em CCB học giỏi.
 
Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội CCB xã Mông Sơn cho biết: "Những năm qua, Hội CCB thường xuyên tổ chức tổng kết các mô hình phát triển kinh tế gia đình của các hội viên trong các Chi hội. Trong đó, mô hình của hội viên CCB Phạm Minh Hoạt là điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bản thân ông Hoạt và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xứng đáng với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Ngắm nhìn xưởng chế biến gỗ rừng trồng khang trang, rộng rãi, lúc nào cũng vang tiếng máy cùng hình ảnh đôi tay thoăn thoắt của những người thợ, tôi càng khâm phục ý chí vươn lên và nghị lực của người CCB này.

Mai Linh

Các tin khác
Anh Nguyễn Văn Được chăm sóc đàn bò của gia đình.

YBĐT - Với khát vọng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, đoàn viên Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã biến ước mơ của mình thành hiện thực với mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp trị giá cả tỷ đồng, trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào lập nghiệp của tuổi trẻ xã Đông Cuông.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (bên trái) kiểm tra chất lượng sản phẩm mộc nhĩ trước khi xuất bán ra thị trường.

YBĐT -  Không phải là người có sẵn kiến thức, kinh nghiệm nhưng vẫn chọn trồng mộc nhĩ và nấm linh chi để có thu nhập gần 200 triệu đồng tiền lãi/năm. Anh là Nguyễn Quốc Tuấn ở tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Ông Trần Đức Thắng kiểm tra đàn ong.

YBĐT - Ông Trần Đức Thắng ở tổ 30, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chọn nuôi ong mật khi chính thức nghỉ chế độ năm 2011. Sự chuẩn bị cho tuổi già của ông đã được tính toán kĩ càng với hai lí do: vừa là nghề vừa là thú vui.

Anh Trần Mạnh Giang chăm sóc cây ăn quả.

YBĐT - Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, đến nay, sau 10 năm kiên trì bền bỉ làm giàu từ đất, anh Trần Mạnh Giang, thôn Đức Tiến, xã Đông An, huyện Văn Yên đã vươn lên làm giàu, trở thành một trong những người trẻ tuổi sản xuất giỏi của xã với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục