Nữ bí thư chi bộ hết lòng vì dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 7:51:38 AM

YBĐT - Hơn 20 năm công tác ở xã, nghỉ hưu trở về thôn xóm, bà Lê Thị Lan được bầu đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán huyện Trấn Yên. Điều bà Lan trăn trở nhất bấy giờ là làm sao thay đổi được diện mạo nông thôn, bắt đầu từ vấn đề môi trường.


Nói đi đôi với làm, để vận động nhân dân, bà Lan đã trò chuyện, giải thích cho bà con hiểu, tạo sự đồng thuận cao, từ đó chung tay vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng hố rác tại các hộ gia đình. 

Từng bước được tháo gỡ khó khăn về môi trường, từ năm 2015 – 2016, bà cùng với các hội đoàn thể trong thôn vận động trên 1.000 ngày công lao động và gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhân dân làm gần 2 km đường bê tông nông thôn; đóng góp trên 100 ngày công tu sửa nhà văn hóa. Hồng Thái có gần 120 hộ dân, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp.
 
Nhớ lời Bác dạy: "Dân có giàu thì nước mới mạnh”, bà Lan đã cùng với chi bộ thôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ làm chủ kỹ thuật. Ở thôn Hồng Thái, gia đình chị Đỗ Thị Lan là một trong những hộ đi đầu trong trồng hoa.
 
Bà đã trực tiếp xuống vườn để nghe chị chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị. Không chỉ riêng mô hình trồng hoa, với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt khác, bà Lan cũng thường xuyên đến tìm hiểu, từ đó đề xuất với cấp trên hỗ trợ người dân mở rộng các mô hình sản xuất. 

Nhờ nỗ lực và tâm huyết của Bí thư Chi bộ Lê Thị Lan, đến nay thôn Hồng Thái đã có 9 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng và hàng chục hộ có thu nhập khá, đời sống của người dân ngày được nâng lên.

"Một công dân tốt, một đảng viên gương mẫu, một cán bộ hưu trí giàu lòng nhân ái, một bí thư chi bộ luôn hết lòng vì việc chung” - đó là những gì người dân ở thôn Hồng Thái nói về bà Lê Thị Lan - tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

 Anh Dũng

Các tin khác
Cựu chiến binh Nguyễn Hùng Cường (bên trái)  giới thiệu hệ thống máy cuộn dây khâu, dây buộc.

YBĐT -  Từ công việc thu mua phế liệu, đã mở ra cho ông ý tưởng sản xuất chế biến sản phẩm dây khâu, dây buộc từ đồ nhựa phế thải, cũ hỏng để đến nay cơ sở sản xuất của ông tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định. 

Anh Giàng A Sông chăm sóc đàn dê.

YBĐT - Ở bản Kháo Giống, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, có một thanh niên với sức trẻ, dám nghĩ, dám làm đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để vươn lên thoát nghèo, trở thành một tấm điển hình làm kinh tế giỏi cho thanh niên và nhân dân trong bản học tập noi theo. Anh là Giàng A Sông.

La Thanh Hoài (giữa) trong tiết học môn Địa lý của cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Phương.

YBĐT - Đó là chia sẻ của em La Thanh Hoài học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Yên Bình - người vừa đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh năm học 2017 - 2018, cũng là gương thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2018.

YBĐT - Gần 20 năm công tác tại Công an huyện Mù Cang Chải, Thiếu tá Sùng A Chư - Đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy được xem là khắc tinh của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục