Đại úy Bùi Quốc Quỳnh hết lòng vì công việc

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2019 | 7:52:18 AM

YênBái - Đại úy Bùi Quốc Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên luôn lấy việc học tập và làm theo Bác làm động lực quan trọng trong công việc hàng ngày.

Đồng chí đã cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác trên lĩnh vực công tác được giao gắn với việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. 

Trên cương vị Đội trưởng, đồng chí luôn nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào của lực lượng Công an nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng cho bản thân tác phong chính quy, ứng xử có văn hóa, niềm nở, chuẩn mực trong giao tiếp và hình thành chuẩn mực, khuôn mẫu cho cán bộ, chiến sỹ cấp dưới noi gương, học tập. 

Với phương châm "Vì nhân dân phục vụ", đồng chí luôn giữ đúng tác phong, lễ tiết khi giải quyết công việc, làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với nhân dân; chủ động chỉ đạo sát sao, phân công cán bộ, chiến sỹ trong Đội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đạt hiệu quả cao. 

Thực thi nhiệm vụ trên lĩnh vực giao thông trật tự, đồng chí đã cùng các cán bộ, chiến sỹ trong Đội thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, triển khai nhanh chóng, đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch, cũng như biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ tết và các sự kiện lớn. 

Đồng thời, chỉ đạo công an các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết hợp giữa xử lý với tuyên truyền pháp luật về giao thông. 

Năm 2018, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục trên khắp các địa bàn, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, công an các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, xử lý các vi phạm về tải trọng, lấn chiếm hành lang đường bộ. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. 

Năm 2018, toàn huyện xảy ra 19 vụ, làm 5 người chết, 22 người bị thương (so với cùng kỳ giảm 2 vụ, 4 người chết, 6 người bị thương). Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Đội cũng thực hiện tuần tra, kiểm soát 583 ca; phát hiện, xử lý 1.794 trường hợp vi phạm, xử phạt, nộp ngân sách Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng, chỉ đạo công an các xã, thị trấn phát hiện, xử lý 406 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 161 triệu đồng. 

Đại úy Bùi Quốc Quỳnh cho biết: "Bản thân tôi luôn nêu cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện tư cách, đạo đức của người chiến sỹ Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng cho mình lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tôi cùng các đồng đội luôn hăng say trong học tập, lao động, công tác, làm việc có chương trình, kế hoạch, bảo đảm khoa học”.

35 tuổi đời, hơn 10 năm tuổi nghề, thời gian cống hiến chưa nhiều song với sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm qua, đồng chí luôn được các cấp, các ngành khen thưởng. Những cố gắng cùng với các phần thưởng cao quý cùng sự yêu mến của đồng chí, đồng đội là minh chứng cho đức tính khiêm tốn, tận tụy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc của người chiến sỹ Công an nhân dân Bùi Quốc Quỳnh.

Lê Thanh

Các tin khác
Mô hình nuôi gà đen bản địa của anh Cháng A Vàng tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca.

Nuôi gà đen (giống bản địa của người Mông) là mô hình rất phổ biến ở nhiều nơi, nhưng chủ yếu chỉ chăn nuôi nhỏ, lẻ. Là một trong những người sớm nhận ra tiềm năng kinh tế của việc nuôi gà đen, anh Cháng A Vàng ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn tiên phong, bước đầu cho kết quả khá khả quan.

Đồng chí Lý Tòn Năm - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mới (bên phải) hướng dẫn bà con chăm sóc quế.

Thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên có 260 hộ dân. Những năm qua, bà con luôn đoàn kết, giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Có được kết quả đó là nhờ vai trò gương mẫu của 49 đảng viên trong Chi bộ, đặc biệt là Bí thư Chi bộ Lý Tòn Năm.

Ông Giàng A Dê luôn gương mẫu trong lao động, sản xuất.

Hơn 20 năm qua, ông Giàng A Dê, 53 tuổi ở bản Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng cao thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, ông là người có uy tín nhất ở bản.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Tuyên trao thưởng cho các tiết mục đạt giải cao trong Hội thi kể chuyện và hát về Bác Hồ do nhà trường tổ chức.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuyên - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang, huyện Lục Yên luôn được đồng nghiệp và các em học sinh trân trọng, quý mến, đặc biệt phụ huynh nhà trường thì thầm tôn vinh thầy Tuyên là “thầy hiệu trưởng hết lòng vì học sinh vùng khó”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục