Nhiệt huyết một trái tim tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2019 | 8:12:50 AM

YênBái - Gặp Phương, ít ai nghĩ bạn nữ này phù hợp với công tác Đoàn bởi dáng vẻ có phần mảnh khảnh, yếu ớt, tính tình hơi trầm tĩnh. Thế nhưng, đúng là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong”...

Phạm Thị Phương phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho bà con tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Phạm Thị Phương phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho bà con tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.

"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Chuyến đi tình nguyện mở đường ở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đã cho tôi những kỷ niệm, trải nghiệm quý giá về tình đoàn kết, gắn bó, sự hy sinh và sức mạnh của tuổi trẻ. Tôi mong một ngày không xa sẽ tiếp tục được tham gia những chuyến tình nguyện như thế để ngày càng có thêm nhiều những con đường mới giúp các em học sinh tung tăng cắp sách tới trường, bà con vùng cao xuống chợ mà không còn vất vả, gian nan...” - đó là những dòng chia sẻ mà tôi đã đọc được trong "Nhật ký công trường Túc Đán” của Phạm Thị Phương - một cán bộ Đoàn, đảng viên còn trẻ tuổi, song đã có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động công tác Đoàn.

Tốt nghiệp Trường Đại học Tây Bắc, tưởng sẽ gắn bó với nghề dạy học, song "cái duyên” gắn bó với công tác Đoàn từ thời sinh viên đã ngấm vào máu nên khi Tỉnh đoàn Yên Bái tuyển dụng cán bộ, Phương đã nộp đơn xin việc và bắt đầu công tác ở đây từ năm 2014. 

Gặp Phương, ít ai nghĩ bạn nữ này phù hợp với công tác Đoàn bởi dáng vẻ có phần mảnh khảnh, yếu ớt, tính tình hơi trầm tĩnh. Thế nhưng, đúng là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong”, tìm hiểu về Phương mới biết, ngay từ thời sinh viên, Phương đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn nên được bạn bè tín nhiệm bầu làm bí thư chi đoàn lớp, đồng thời tham gia vào ban chấp hành Đoàn trường trong suốt những năm học đại học. Đặc biệt, với nhiều nỗ lực, cố gắng, ngay từ năm thứ 3 đại học, Phương đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. 

Được làm công việc mình yêu thích chẳng khác nào như "cá gặp nước”, về công tác ở Tỉnh đoàn đã giúp Phương có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường của mình. Không ngại khó, ngại khổ, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, Phương tham gia vào khá nhiều chuyến tình nguyện lên vùng cao. Trong đó, có những chuyến đi đã trở thành dấu ấn tuổi trẻ. Chuyến đi tình nguyện đầu tiên của Phương là tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn. 

Trong thời gian hơn 10 ngày, Phương đã cùng với thành viên trong Đoàn thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, san gạt nền lớp học của các điểm trường, vận động học sinh bỏ học đến trường... 

Thông qua những việc làm, hành động thiết thực và trải nghiệm những ngày sống gắn bó với bà con nhân dân vùng khó khăn đã giúp Phương hiểu hơn giá trị khi khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Bởi thế mà những chuyến đi tình nguyện luôn có sức hút với Phương, thôi thúc Phương tiếp tục lên đường, hòa mình vào những chuyến tình nguyện mới. 

Năm 2014, cùng với gần 1.500 đoàn viên thanh niên trong tỉnh, Phương đã tham gia thực hiện công trình mở đường giao thông vào làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu ở xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu) có chiều dài gần 4,5 km, mặt đường rộng 3,5m, tổng trị giá gần 9,5 tỷ đồng.

Con đường hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi giúp thực hiện Dự án làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu và giúp người dân hai thôn Tà Chử, Háng Tấu có đường đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. 

Hiện tại, Phương đã lập gia đình và có một con gái nhỏ. Chẳng phải kể, chắc ai cũng hiểu sự bận rộn, vất vả của phụ nữ trong thời điểm này. Thế nhưng là người luôn có suy nghĩ tích cực trong công việc và cuộc sống nên Phương đã khéo sắp xếp mọi công việc trong gia đình, nhờ ông bà chăm sóc con để tranh thủ tham gia những chuyến tình nguyện vùng cao. 

Mặc dù tuổi đời còn trẻ, song Phương đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Tỉnh đoàn và hiện đang giữ chức Phó trưởng Phòng Đào tạo Nghiệp vụ Đoàn - Hội, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Phương đã tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động chuyên môn của Phòng theo chức năng nhiệm vụ; thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi phân công.

Phương đã tham gia nhiều hội thi và giành được nhiều giải cao như: giải Nhất Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi trong việc thực hiện Chỉ thị số 05” do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; giải Ba "Hội thi Kể chuyện Bác Hồ chuyên đề năm 2019” vòng chung kết do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức... 

Với những thành tích đạt được, Phương đã nhận được nhiều giấy khen của Tỉnh Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, Phương đã vinh dự được tham gia và vinh danh trong lễ tuyên dương tại "Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIV năm 2019” và vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Hồng Oanh

Các tin khác
Chị Tăng Thị Đàm (ngoài cùng bên phải) tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế.

Về thăm Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên vào đúng ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Đang trong cơn bão, nên trời mưa không ngớt nhưng các đảng viên trong Chi bộ vẫn đến sinh hoạt đầy đủ. Đứng trên bục điều hành là Bí thư Tăng Thị Đàm mới 30 tuổi đồng thời là một đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn thôn.

Kỹ sư Mai Vũ Sơn (bên trái) trao đổi nghiệp vụ với kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Yên Bái.

Với hơn chục năm gắn bó với nghề và bản thân cũng là một cán bộ kỹ thuật, anh Mai Vũ Sơn thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của những anh em cán bộ kỹ thuật trong Công ty mỗi khi triển khai thực hiện việc lắp đặt các thiết bị điện hay khi có sự cố hệ thống điện xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Mô hình chăn nuôi đại gia súc của gia đình anh Vàng A Rua ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu.

Với sự nỗ lực vươn lên lập thân, lập nghiệp, tìm tòi hướng đi mới trong phát triển kinh tế, Vàng A Rua, chàng trai dân tộc Mông sinh năm 1986 ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu trở thành gương sáng để nhân dân học tập và noi theo.

Trung tá Vương Cao Lượng chia sẻ kinh nghiệm công tác với cán bộ, chiến sỹ trẻ.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ tiên tiến nhiều năm liền; được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen… là sự ghi nhận công lao và thành tích công tác hơn 20 năm qua của Trung tá Vương Cao Lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục