Mù Cang Chải: Những thủ lĩnh Đoàn tiên phong làm kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/5/2023 | 7:30:18 AM

YênBái - Sau hơn 3 năm triển khai phong trào thi đua “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, 7/14 bí thư Đoàn các xã, thị trấn ở huyện Mù Cang Chải đã ra mắt các mô hình kinh tế tiêu biểu cho thu nhập từ trên 80 triệu đồng/năm trở lên. Phong trào này không những đã phát huy tính tiên phong gương mẫu của những thủ lĩnh Đoàn mà còn lan tỏa, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở vùng cao nhiều khó khăn này.

Mô hình trồng hoa hồng của Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt Sùng A Giàng.
Mô hình trồng hoa hồng của Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt Sùng A Giàng.

Khởi nghiệp trong thanh niên đã khó; khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số lại càng khó hơn. Đó là những khó khăn về vốn, kiến thức, kinh nghiệm và cả những yếu tố khách quan của một địa bàn huyện nghèo vùng cao như: tư duy, nhận thức và các hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu... 

Từng là cán bộ nông nghiệp huyện, kiến thức, kinh nghiệm trồng trọt nắm trong tay, nhưng Bí thư Đoàn xã Khao Mang Giàng A Của cũng gặp không ít khó khăn khi xây dựng mô hình kinh tế của gia đình. 

Anh chia sẻ: "Từ phong trào"Thủ lĩnh Đoàn tiên phong", năm 2021, tôi đã bắt tay vào xây dựng mô hình kinh tế, trồng hơn 300 cây mận với 3 giống mận gồm: mận chín sớm, mận máu, mận Úc. Khu vực trồng cây ăn quả cách nhà tôi đang ở khoảng 5 km, trong đó, phần nửa là đường mòn. Tranh thủ cuối tuần ít việc hoặc hết giờ hành chính, vợ chồng tôi lại lên chăm sóc đồi mận nhưng không được thường xuyên. Thêm vào đó, bà con mình cứ thấy giống cây lạ là hay nhổ hoặc bẻ cành nên thời gian đầu khá khó khăn”. 

Để khắc phục, anh Của đã đầu tư 12 triệu đồng rào lưới B40 quanh khu vực trồng mận; xây dựng bể chứa nước và dẫn nước tưới nhỏ giọt bằng những dụng cụ hết sức thô sơ... Năm nay, vụ quả bói đầu tiên cho kết quả khá tốt và cho thấy cây đã hợp đất, hợp khí hậu. Anh Của dự định sẽ dựng lán trại để tiện việc chăm sóc thường xuyên; đồng thời, kết hợp nuôi thêm gà đen dưới tán mận và dự kiến khoảng tháng 4 sang năm mô hình của anh sẽ cho thu nhập. 

Cũng từ tinh thần của "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt Sùng A Giàng không những đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa hồng mang lại lợi nhuận 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương mà còn giúp ĐVTN trong xã mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế gia đình. 

Anh Giàng chia sẻ: "Khi mô hình thành công, có 3 thanh niên trong xã cũng đã đến tìm hiểu, tham quan, học tập mô hình của mình. Mình đã chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được; đồng thời, bao tiêu sản phẩm ban đầu cho các bạn. Khi các bạn làm ăn cứng cáp hơn, mình cũng đã kết nối với một số đầu mối để các bạn chủ động tiêu thụ sản phẩm. Với mô hình này, mình hy vọng, các bạn ĐVTN sẽ có động lực, tìm ra những con đường, cách đi để có thể lập nghiệp, tự tạo thu nhập trên chính quê hương mình”. 

Phát động từ năm 2020, thực hiện Phong trào "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, Huyện đoàn đã đặt chỉ tiêu cụ thể cho mỗi bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn phải gây dựng được một mô hình phát triển kinh tế rõ nét. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tích cực lao động sản xuất phù hợp và hiệu quả. Với những đồng chí đã có mô hình kinh tế đang hoạt động hiệu quả thì cần tiếp tục tăng quy mô. 

Anh Giàng A Ly - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết: "Quá trình thực hiện đã khẳng định, khi các thủ lĩnh xây dựng được mô hình hiệu quả, có người đi trước, làm trước sẽ rất thuận lợi trong tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tích cực sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã có 7 đồng chí bí thư Đoàn cơ sở ra mắt thành công mô hình kinh tế của mình. Đó là những mô hình tiêu biểu, phù hợp với thực tế gia đình, địa phương và đã cho thu nhập khá cao; là nơi để ĐVTN trong xã, thị trấn tới tham quan, học tập. Những đồng chí còn lại vẫn đang tiếp tục nỗ lực gây dựng và dự kiến năm nay sẽ có thêm 4 mô hình của 4 bí thư Đoàn cơ sở ra mắt thành công”.
 
Hoài Anh

Tags Thủ lĩnh Đoàn tiên phong Yên Bái làm kinh tế Mù Cang Chải

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục