Những nghĩa cử cao đẹp của người dân đất Ngọc

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 11:07:36 AM

YênBái - Những quả bí, mớ rau, con gà, con vịt... mà Đảng uỷ, chính quyền và đại diện các tổ chức đoàn thể xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đến thăm hỏi, động viên và tặng nhu yếu phẩm cho Ban Chỉ huy công trình và công nhân đang trực tiếp thi công công trình cầu Tô Mậu là những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng của người dân đất Ngọc.

Hôm nay, Đảng uỷ, chính quyền và đại diện các tổ chức đoàn thể xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đến thăm hỏi, động viên và tặng nhu yếu phẩm cho Ban Chỉ huy công trình xây dựng cầu Tô Mậu. 



Đó là con gà, con vịt, quả bí, mớ rau... gửi đến cán bộ, công nhân đang trực tiếp thi công công trình. Những món quà này là sự bất ngờ với anh em cán bộ, công nhân đang thi công trên công trình (ảnh trên).

Anh Tô Văn Ba - Cán bộ kỹ thuật Liên danh Công ty TNHH Hiệp Phú - Công ty TNHH Vận tải và Đầu tư xây dựng TLK cho biết: "Chúng tôi đã thi công rất nhiều công trình ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc nhưng khi đến thực hiện dự án này, anh em rất ngạc nhiên khi thường xuyên nhận được nhiều vật chất và tình cảm của người dân dành cho chúng tôi....”. Còn anh Mai Văn Phương - Tổ trưởng Tổ sản xuất phấn khởi nói: "Anh em công nhân chúng tôi rất vui khi được cán bộ và người dân đến chia sẻ, tặng quà. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để chúng tôi vượt khó thi công…”

Nếu như trong cuộc chiến với Covid-19, hình ảnh người dân tự nguyện nấu cơm, tặng trứng gà, rau, mì tôm cho lực lượng tuyến đầu ở các chốt kiểm dịch đã thể hiện tinh thần đoàn kết giữa quân và dân thì giờ đây những sản vật cây, con trong vườn của người dân đất Ngọc hỗ trợ cho công nhân đang ngày đêm chạy đua với thời gian, đưa công trình về đích sớm không chỉ giúp họ tăng thêm sức khỏe mà còn là những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng.


Những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng của người dân đất Ngọc.

Chị Đoàn Thị Mến - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tô Mậu, huyện Lục Yên chia sẻ: "Khi có dự án đầu tư xây dựng cầu Tô Mậu người dân chúng tôi rất vui. Để động viên Ban Chỉ huy công trình đẩy nhanh tiến độ thi công, Hội cũng đã vận động các hội viên ủng hộ các nhu yếu phẩm do gia đình làm ra…”. 

Ông Hoàng Quynh - Phó Chủ tịch HĐND xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết thêm: "Phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân Lục Yên, trong thời gian qua trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt cán bộ và nhân dân trong xã đã tự nguyện ủng hộ, trao tặng nhiều sản vật do người dân sản xuất cho các công trình. Qua đó cùng nhau chia sẻ về công việc; gắn bó mật thiết hơn giữa nhân dân và các đơn vị đến thi công…”


Sự thăm hỏi, động viên tặng quà là nguồn khích lệ, động viên giúp cán bộ, công nhân nỗ lực hơn trên công trường.

Sau hơn 5 tháng thi công, Ban Chỉ huy xây dựng công trình cầu Tô Mậu đón nhận được nhiều tình cảm trân quý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đến tặng các nhu yếu phẩm. Đó là nguồn khích lệ, động viên giúp cán bộ, công nhân nỗ lực hơn trên công trường, đáp ứng tỉnh cảm, kỳ vọng mà người dân đã dành cho.



Box: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tô Mậu được khởi công ngày 1/1/2023, có chiều dài 159 m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 523m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu gồm 3 nhịp dầm, kết cấu khung bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư xây dựng công trình 115 tỷ đồng do Liên danh Công ty TNHH Hiệp Phú - Công ty TNHH Vận tải và Đầu tư xây dựng TLK thi công. Sau 5/18 tháng thi công, đến nay tổng khối lượng công trình đạt trên 25%.

Văn Tuấn - Đức Toàn

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục