Những cán bộ, đảng viên nêu gương phát triển kinh tế ở vùng cao Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/5/2024 | 7:54:21 AM

YênBái - Khi nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…”. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, để đồng bào học và làm theo.

Buổi ra mắt mô hình du lịch của chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.
Buổi ra mắt mô hình du lịch của chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.


Thực hiện chủ trương về vận động cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, năm 2022, anh Giàng A Thênh - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phạ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư gần 100 triệu đồng để mua 4 con giống hươu sao lấy nhung từ Hà Tĩnh để nuôi thử nghiệm. Thời gian đầu, do bản thân chưa có kinh nghiệm, con giống lại chưa thích ứng với các điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương nên sinh trưởng, phát triển kém. 1 con bị chết chỉ sau vài tháng nuôi. Nhưng với quyết tâm cao cùng hy vọng đưa những mô hình kinh tế mới đã thử nghiệm thành công, giá trị cao để tuyên truyền, vận động người dân tham gia, xóa dần đói nghèo trong tương lai, anh Thênh đã cùng gia đình nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức để tập trung chăm sóc. 

Anh Thênh cho biết: "Là một người cán bộ, đảng viên, tôi luôn trăn trở và mong muốn tìm kiếm chuyển đổi các mô hình kinh tế, cũng như vật nuôi để đời sống của người dân ngày một thay đổi. Qua tìm hiểu, nghiên cứu trên mạng dựa trên ưu điểm, sự phù hợp về khí hậu, tôi đã quyết định lựa chọn giống hươu sao. Sau hơn 1 năm nuôi thử, giống hươu này đã bước đầu cho thấy sự khả quan khi khá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thành công trải qua 2 mùa đông khắc nghiệt mà vẫn sinh trưởng bình thường. Ngoài ra, công chăm sóc, nuôi dưỡng không tốn kém, vất vả như nuôi gia súc truyền thống mà giá trị kinh tế lại cao. Mỗi lạng nhung hươu có giá trị từ 1,5 đến 2 triệu đồng, mỗi năm được thu một lần và có thể thu trong 18 năm”. Đến nay, anh Thênh cắt 1 lần nhung, dự kiến 1 tuần nữa sẽ được cắt lứa nữa, trọng lượng đạt khoảng 3 lạng.

Không chỉ có anh Thênh, ở 14 xã, thị trấn của huyện vùng cao Mù Cang Chải, nơi nào cũng có những lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đi đầu làm gương, dám thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, nói trước, làm trước, tạo động lực để đồng bào học và noi theo. 

Anh Sùng A Giàng - Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt không những đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa hồng mang lại lợi nhuận 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương mà còn giúp đoàn viên thanh niên trong xã mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế gia đình. 

Anh Giàng chia sẻ: "Bản thân là cán bộ, đảng viên thì mình phải tiên phong, gương mẫu đi đầu. Có như vậy mới vận động được quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Hiện nay, mô hình trồng hoa hồng đã khẳng định được hiệu quả. Một số thanh niên trong xã cũng đã đến tìm hiểu, tham quan, học tập mô hình của mình. Mình đã chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được; đồng thời, bao tiêu sản phẩm ban đầu cho các bạn. Khi các bạn làm ăn cứng cáp hơn thì mình cũng đã kết nối với một số đầu mối để các bạn chủ động tiêu thụ sản phẩm. Mình rất vui khi mô hình của mình có thể giúp cho bà con có hướng làm ăn phát triển kinh tế, tạo được việc làm và thu nhập”. 

Ngoài ra, còn có anh Lý A Tủa - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông với mô hình trồng cây dược liệu cát cánh trên đất bạc màu; chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải với mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên của xã… 

Câu chuyện phát triển kinh tế của những cán bộ, lãnh đạo, đảng viên biết nêu gương và trở thành những tấm gương điển hình tại huyện Mù Cang Chải - nơi có tới 96% đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, là minh chứng hiệu quả nhất, thiết thực nhất khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ đó, sẽ góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương cũng như mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo của huyện.

Hoài Anh

Tags Mù Cang Chải cán bộ nêu gương ruộng bậc thang nuôi hươu

Các tin khác
Bí thư chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô-  Hờ A Trừ (thứ 2, trái sang) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế với người dân.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Văn Chấn đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục