Lương Thị Hạnh - Chi hội trưởng hết lòng vì hội viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2024 | 7:36:26 AM

YênBái - Bà Lương Thị Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình không chỉ nhiệt tình, gương mẫu trong công tác Hội mà còn là “đầu tàu” trong phát triển kinh tế địa phương, cùng hội viên xây dựng Chi hội vững mạnh.

Bà Lương Thị Hạnh chia sẻ với lãnh đạo Hội Nông dân huyện và thị trấn Yên Bình về kinh nghiệm trồng cây ăn quả có múi.
Bà Lương Thị Hạnh chia sẻ với lãnh đạo Hội Nông dân huyện và thị trấn Yên Bình về kinh nghiệm trồng cây ăn quả có múi.

Năm 2019, sau khi nghỉ hưu, bà Hạnh được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 9. Với suy nghĩ học tập và làm theo Bác từ việc làm nhỏ nhất, bằng những hành động cụ thể, bà cùng với Ban Chấp hành Chi hội triển khai đến từng hội viên những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Bà tích cực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tranh thủ sự chỉ đạo của Hội cấp trên, luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nhằm giúp Chi hội hoạt động hiệu quả, bà tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động; tổ chức sinh hoạt Chi hội theo quy định, nội dung, hình thức sinh hoạt đa dạng, thiết thực.

Triển khai thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, bà Hạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng điều kiện; cử hội viên tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề do Hội Nông dân phối hợp với các ngành tổ chức; phối hợp với Hội Nông dân thị trấn khảo sát, giới thiệu cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn tín dụng, vốn ủy thác từ các ngân hàng. Hàng năm, tổ chức phát động đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cuối năm có bình xét thi đua đề nghị các cấp công nhận.

Qua đó, Chi hội xuất hiện ngày càng nhiều hộ hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, như: mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả của hội viên Nguyễn Văn Quang; mô hình vườn ươm cây giống của hội viên Lương Thị Hoàn; mô hình kinh doanh kết hợp chăn nuôi của hội viên Phạm Thị Lan; mô hình kinh doanh nội thất ô tô và trồng rừng của hội viên Lại Thị Kim Oanh…

Hiện nay, Chi hội không còn có hộ hội viên nghèo. Hàng năm, 99% số hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều hoạt động, phong trào do các cấp Hội và chính quyền phát động thu hút hội viên tham gia như: chỉnh trang đô thị, dọn vệ sinh định kỳ hàng tháng; giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước của tổ...

Bên cạnh đó, hội viên và nhân dân tích cực tham gia lao động "Ngày thứ Bảy cùng dân và doanh nghiệp”; hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc mở rộng lòng, lề đường, cứng hóa đường giao thông, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Chi hội đã xây dựng, ra mắt được một tuyến đường tự quản và một tuyến đường thắp sáng đường phố, trồng hoa dọc tuyến đường dài 750 m, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp…

Không chỉ gương mẫu trong công tác Hội, bà Hạnh còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương. Bà đầu tư xây dựng mô hình vườn rừng trên diện tích gần 3 ha, chủ yếu để trồng cây quế, bưởi và trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi lợn, gà. Ngoài ra, từ nguồn quỹ đất gia đình, bà còn xây dựng hệ thống nhà xưởng cho thuê để sửa chữa và làm bến bãi đỗ ô tô. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình bà trung bình mỗi năm đạt trên 200 triệu đồng.

Bà Lương Minh Thùy - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Bình cho biết: "Bà Lương Thị Hạnh không chỉ tâm huyết với công tác Hội và làm kinh tế giỏi mà còn luôn năng nổ, nhiệt tình. Khi có vấn đề gì cần hỗ trợ, bà luôn có mặt tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Vì vậy, nhiều năm liền, bà Lương Thị Hạnh được UBND thị trấn Yên Bình, Hội Nông dân huyện Yên Bình khen thưởng. Mới đây, tại Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến, bà Hạnh là một trong số 15 cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, vinh dự được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2024. Đây là phần thưởng xứng đáng cho người Chi hội trưởng hết lòng vì hội viên.
Vũ Đồng

Tags hội viên chi hội trưởng Ngày thứ Bảy cùng dân doanh nghiệp hiến đất phụ nữ Yên Bình

Các tin khác
Địa điểm ông Kiềng Văn Dương đã dũng cảm bơi thuyền, vượt nước lũ, cứu 2 em nhỏ bị đuối nước thoát khỏi tử thần.

Người đàn ông đó là ông Kiềng Văn Dương, ở thôn An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã dũng cảm bơi thuyền, vượt nước lũ, cứu thoát 2 em nhỏ bị đuối nước.

Với bản tính cần cù, ham học hỏi, anh Hoàng Tiến Lâm ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn rừng lai Thái Lan, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Nuôi chim bồ câu không đòi hỏi đầu tư nhiều mà lại nhanh thu hồi vốn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu của thị trường, dám nghĩ, dám làm, cần mẫn trong lao động đã mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Anh Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha là một điển hình như thế.

Cựu chiến binh Đỗ Thanh Toản (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu các mặt hàng kinh doanh của gia đình.

Bằng ý chí, nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Thanh Toản ở tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, kinh doanh, trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục