Xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện, hướng tới các chuẩn mực cao đẹp

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/9/2024 | 9:07:34 AM

YênBái - Yên Bái đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng một thế hệ công dân không chỉ có tri thức mà còn có đức hạnh, sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ, cụ thể hóa việc xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tham gia biểu diễn văn nghệ trong Lễ hội Pay Tái năm 2024.
Người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tham gia biểu diễn văn nghệ trong Lễ hội Pay Tái năm 2024.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang tiến bước mạnh mẽ trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, việc xây dựng con người Việt Nam nói chung và con người Yên Bái nói riêng với các đặc trưng cụ thể như thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Yên Bái đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng một thế hệ công dân không chỉ có tri thức mà còn có đức hạnh, sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ.

Giáo dục và đào tạo luôn được xem là nền tảng cơ bản để phát triển con người toàn diện. Tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai hàng loạt các đề án nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trên địa bàn. Điển hình là Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025. 

Đây là những bước đi chiến lược giúp tỉnh nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời đảm bảo tính đồng đều trong việc tiếp cận giáo dục cho mọi tầng lớp dân cư. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng được triển khai một cách hiệu quả tại Yên Bái với 3.979 lớp học và hơn 156.530 học sinh các cấp. 

Việc này không chỉ cải thiện chất lượng giảng dạy mà còn nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đã giúp các em học sinh tiếp cận được với những phương pháp giáo dục hiện đại, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Ngoài ra, Yên Bái còn chú trọng tới việc giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương và truyền thống văn hóa các dân tộc. 

Điều này không chỉ giúp các em học sinh hiểu biết hơn về quê hương mà còn nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Việc xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc" cũng đã góp phần tạo ra một môi trường học tập thân thiện, nơi mà mọi học sinh đều cảm thấy an toàn, được yêu thương và phát triển toàn diện.


Để xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện, tỉnh đã chú trọng vào các khía cạnh như đức, trí, thể, mỹ. Đức hạnh, hay đạo đức là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt dưới cờ và các phong trào thi đua. Trong khi đó, việc nâng cao sức khỏe thể chất cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. 

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Yên Bái không chỉ tổ chức các giải đấu thể thao cấp tỉnh mà còn tích cực tham gia các giải đấu quốc gia, mang về nhiều thành tích ấn tượng. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 43% cho thấy sự quan tâm và ý thức của người dân đối với việc rèn luyện sức khỏe. 

Không dừng lại ở đó, tỉnh chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, khuyến khích các vận động viên tham gia thi đấu ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Hằng năm, Yên Bái đều tổ chức từ 18 - 20 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao tinh thần thể thao trong cộng đồng. 

Cùng đó, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhà nước về văn hóa nghệ thuật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn hóa, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ phát huy tài năng. Các chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật đã không chỉ mang đến niềm vui, sự giải trí cho người dân mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sự phát triển của ngành văn hóa nghệ thuật trong tỉnh. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hội thi, liên hoan văn nghệ, đặc biệt là các chương trình mang tính dân gian, dân tộc, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Những sự kiện này không chỉ thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ mà còn của đông đảo người dân, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai mạnh mẽ trên khắp các lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đến thể thao. Những phong trào này không chỉ tạo động lực cho người dân phấn đấu, cống hiến mà còn góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. 


Trang phục và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thị xã Nghĩa Lộ được gìn giữ thông qua các lễ hội văn hóa. 

Trong 10 năm qua, Yên Bái đã ghi nhận 2.181 điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của các phong trào thi đua. 

Phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những phong trào tiêu biểu, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phong trào này không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân mà còn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo nên một cộng đồng gắn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện. Phong trào này khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho cộng đồng. Ngoài ra, các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị như: "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức" cũng đang góp phần tạo nên một môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển toàn diện. Việc xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân. 

Với sự chung tay của cả cộng đồng, Yên Bái đã và đang nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ; khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh. Song, để duy trì và phát triển những kết quả này, Yên Bái cần tiếp tục đầu tư hơn cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao cũng như thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho người dân phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, của từng cá nhân và mỗi gia đình. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh, đồng thời là nền tảng vững chắc để Yên Bái tiếp tục phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Tin tưởng, với sự chung tay của cả cộng đồng, con người Yên Bái sẽ ngày càng hoàn thiện, phát triển toàn diện hơn, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và giàu bản sắc.

Anh Dũng

Các tin khác
Ông Hà Văn Thịnh có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, giai đoạn 2019 - 2024, được UBND thành phố Yên Bái tuyên dương, khen thưởng.

Nhiệt tình, tận tâm trong công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân tin, hiểu và làm theo cùng với cách làm hay, mô hình hiệu quả; “đầu tàu” trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... - đó là nhận xét của nhiều người dân khi nhắc tới ông Hà Văn Thịnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Ông Đào Văn Minh (thứ 3, trái sang) chia sẻ việc phát triển cây chanh leo với lãnh đạo thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Xấp xỉ 70 tuổi nhưng vợ chồng ông Đào Văn Minh ở tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vẫn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Vợ chồng ông đang sở hữu mô hình VAC, trong đó có gần 20 ha đồi rừng trên đảo hồ Thác Bà.

Cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa (thứ nhất từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên về việc phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Văn Yên luôn gương mẫu, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu với những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Một trong những điển hình tiêu biểu là vợ chồng ông Nguyễn Văn Đài và bà Trần Thị Huệ ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển hiệu quả mô hình trồng ổi Đài Loan để vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục