Bác sĩ Trung hết lòng vì người bệnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/6/2025 | 9:47:16 AM

YênBái - “Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thành Trung - Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên là một thầy thuốc mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với nghề nghiệp, hết lòng vì bệnh nhân. Anh đã có nhiều cải tiến và sáng kiến trong công tác chuyên môn, đóng góp không nhỏ cho Trung tâm và ngành y tỉnh Yên Bái…” - đó là lời nhận xét của bác sĩ Vũ Thị Châu Loan - Giám đốc Trung tâm.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung thăm khám cho bệnh nhân.


Sinh năm 1981 và lớn lên tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, năm 2006, sau khi tốt nghiệp Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thành Trung về công tác tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho đến nay. Bác sĩ Trung chia sẻ: "Ban đầu mới về nhận công tác tôi khá bỡ ngỡ vì ở đây là thực tế chứ không phải trên sách vở như khi học ở trường nên tôi cố gắng tự học hỏi, tìm hiểu điều kiện thực tế ở địa phương để áp dụng kiến thức được học một cách hiệu quả nhất. 

Đồng thời, vận dụng, ứng dụng cải tiến khoa học kỹ thuật bằng cách tham mưu cho Ban Giám đốc phát triển, mở rộng Trung tâm phục hồi chức năng, mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Kết quả, bệnh nhân đến khám, điều trị tại Khoa tăng lên, có nhiều đơn thư khen ngợi của bệnh nhân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ trong khoa, cũng như chất lượng chuyên môn của đội ngũ trong chẩn đoán và điều trị bệnh”. 

Để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, năm 2018, bác sĩ Trung được cử đi học Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành y học cổ truyền đến 2020 thì tốt nghiệp. Ngoài ra, bác sĩ Trung còn tích cực tham gia nhiều khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, bác sĩ luôn chú trọng trau dồi y đức, thể hiện qua việc luôn ân cần, chu đáo, thân thiện khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Thấu hiểu tâm lý bệnh nhân và người nhà đều có chung tâm lý lo lắng khi đến Trung tâm khám chữa bệnh, nếu người thầy thuốc không hướng dẫn, tư vấn tận tình sẽ khiến họ thiếu tin tưởng nên với bác sĩ Trung, mối quan hệ giữa người thầy thuốc và bệnh nhân không chỉ đơn thuần ở tinh thần trách nhiệm mà còn là tình cảm và sự cảm thông. 

Anh luôn tâm niệm khi người thầy thuốc thực sự hiểu và thông cảm với nỗi đau của người bệnh thì họ mới làm tốt sứ mệnh cao cả mà xã hội đã giao phó. Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện bản thân, với chức trách là Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bí thư Chi bộ II, anh vận động đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên hưởng ứng Cuộc vận động "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như: hiến máu tình nguyện, công tác tình nguyện vì đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân địa phương. 

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu nhân đạo của Hội Đông y, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, bác sĩ Trung luôn tiên phong đi đầu, nhiều lần hiến máu, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức toàn  đơn vị. 

Cùng với rèn luyện nâng cao y đức, bác sĩ Trung không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu và có nhiều sáng kiến, cải tiến trong chuyên môn, nghiệp vụ như sáng kiến "Nồi nấu pharaphin đắp nến cho người bệnh”… 

Nói về các sáng kiến chuyên môn, bác sĩ Trung cho biết: "Trước đây, việc nấu nến để phục vụ cho bệnh nhân còn thủ công nên hiệu quả chưa cao, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến và được lãnh đạo Trung tâm ủng hộ, áp dụng thực tế đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, được Ban Giám đốc ủng hộ và tạo điều kiện, trong những năm qua, chúng tôi đã quyết tâm triển khai một số kỹ thuật chuyên khoa mới như: cấp xỉ dùng chỉ cấp vào các huyệt để chữa các bệnh: viêm mũi dị ứng, hen phế quản, đau thần kinh tọa, đau lưng, thoái hóa khớp… đã và đang triển khai có hiệu quả, được người bệnh đón nhận tích cực. 

Cùng đó, tôi quán triệt chặt chẽ các cán bộ trong Khoa không ngừng học tập năng cao trình độ y đức, y thuật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa thầy thuốc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị. Vì thế, thời gian qua không có sai sót về chuyên môn, không có bệnh nhân khiếu kiện hay phàn nàn về tinh thần thái độ phục vụ”. 

Những thành quả của việc áp dụng các kỹ thuật chuyên môn mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được của cả cá nhân và tập thể, bác sĩ Nguyễn Thành Trung vinh dự nhiều năm liền vinh dự được UBND tỉnh, Sở Y tế tặng bằng khen, giấy khen. Hơn hết là bác sĩ và các đồng nghiệp được nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Trần Minh

Tags Yên Bái Nguyễn Thành Trung ngành y y học cổ truyền

Các tin khác
Ông Nông Thanh Sơn (đứng giữa) trao phần thưởng cho các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Bước chân trên con đường bê tông thẳng tắp, giữa đôi bờ ruộng lúa đang thì con gái, tôi đến nhà ông Nông Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm (Lục Yên). Trước mắt tôi là người đàn ông tuổi ngoài 60, dáng thấp đậm, nước da sạm nắng, rắn rỏi và nụ cười hiền hậu, thân tình.

Những năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vượt khó vươn lên. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Đó là minh chứng rõ nét cho ý chí và nghị lực của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần dựng xây quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Du khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực bản địa tại Mường Lò Farmstay.

Yên Bái đã và đang xuất hiện những doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết và khát vọng. Họ không chỉ nỗ lực khẳng định bản thân mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ hội và thách thức đan xen, các doanh nghiệp trẻ Yên Bái đã biến thách thức thành cơ hội, tạo dựng những giá trị riêng biệt.

Nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Lục Yên

Giữa những ngọn núi trập trùng, nơi bản làng Minh Xuân, huyện Lục Yên thơ mộng, có một người phụ nữ vẫn ngày đêm cần mẫn lưu giữ từng câu hát, từng điệu khắp, lượn, then… của dân tộc Tày. Chị là Mai Thị Hồng Chắn – một nghệ nhân ưu tú không chỉ được biết đến với giọng hát truyền cảm như suối nguồn, mà còn là người đã và đang thổi hồn vào thế hệ trẻ bằng chính tâm huyết và tình yêu văn hóa truyền thống. Chị đã và đang viết tiếp trang sử đầy tự hào cho văn hóa dân tộc từ việc học và làm theo lời Bác dạy: “Giữ gìn bản sắc dân tộc là giữ lấy hồn cốt của đất nước”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục