Mãi tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/12/2023 | 7:45:57 AM

YênBái - Từ khi thành lập đến nay, trải qua 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2023), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” qua mỗi thời kỳ cách mạng và trong lòng nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng.

Lực lượng dân quân giúp dân khắc phục hậu quả trận mưa lũ ngày 5/8/2023 tại huyện Mù Cang Chải
Lực lượng dân quân giúp dân khắc phục hậu quả trận mưa lũ ngày 5/8/2023 tại huyện Mù Cang Chải

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Yên Bái đã đưa tiễn gần 30 ngàn thanh niên lên đường đánh giặc, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường trong nước và nước bạn. 

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với bộ đội chủ lực đánh thắng quân xâm lược, tiêu diệt, bắt sống trên 19 ngàn tên địch, phá huỷ 57 xe tăng, 62 khẩu pháo, toàn tỉnh có 4 tập thể, 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân”. 

Hòa bình lập lại, LLVT tỉnh luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập ở các cấp với kết quả 100% huấn luyện hàng năm đạt yêu cầu, 75 - 85% đạt khá, giỏi; kết quả tổ chức diễn tập ở các cấp 100% đạt khá, giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 và 2023 đạt xuất sắc. 

Ngoài ra, LLVT tỉnh còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. 

Đặc biệt, LLVT tỉnh luôn kịp thời có mặt để tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống trong các đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, làm ngời sáng và lan tỏa hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của anh "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn các huyện: Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ năm 2017, 2023, huyện Văn Chấn năm 2018. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Phẩm chất anh "Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, tỏa sáng thông qua thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, LLVT tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”; Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp làm nhà cho 3 hộ gia đình người có công tại huyện Mù Cang Chải, trị giá 140 triệu đồng; tặng 2 Nhà đồng đội trị giá 160 triệu đồng; 1 Nhà tình nghĩa cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng; giúp đỡ 30 hộ dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải 90 triệu đồng; tặng 7,5 tạ gạo cho 25 hộ nghèo xã Chế Cu Nha; tặng 20 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới cho 2 xã Chế Cu Nha và xã Khao Mang (Mù Cang Chải) trị giá 85 triệu đồng; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng 2 phòng học tại điểm trường Màng Mủ, xã Mồ Dề (Mù Cang Chải), trị giá 800 triệu đồng. 

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn nhận chăm sóc, phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình chính sách với tổng số tiền trên 90 triệu đồng. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh được Quân khu 2 và UBND tỉnh giao quản lý 13 điểm cách ly tập trung, bảo đảm gần 3.000 người; duy trì hoạt động tại 9 chốt kiểm soát dịch, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh, vừa không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn các khu cách ly, phong tỏa. Nhờ đó, hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ” càng trở nên thân quen, gần gũi, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Giữ gìn, phát huy và làm cho phẩm chất anh "Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng lan tỏa sâu rộng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng. 

Theo đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm với Đảng, với Bác Hồ, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.   

Thanh Hương

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Nhằm tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 19/4/2009, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định 1668 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 19/4 hằng năm làm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sản xuất bột đá CaCO3 tại Công ty cổ phần Stone Việt Nam tại huyện Lục Yên.

Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động, kịch bản bằng những việc làm, hành động cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Những quán hàng rong với nhiều loại thức ăn, nước uống được bày bán tại khu vực cổng trường học có nguy cơ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có ba trường hợp tử vong.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thăm khám bệnh cho người dân

Bắt đầu từ năm 1950, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm làm Ngày Sức khỏe thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day). Trong ngày này, WHO sẽ tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến một chủ đề nhất định, nhằm lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tầm quan trọng của sức khỏe con người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục