Chủ động phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/8/2020 | 8:15:27 AM

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, gió mạnh trên biển để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15-20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng từ 100-300mm/đợt; khu vực Đông Bắc mưa 200-400mm/đợt. 

Riêng tỉnh Quảng Ninh mưa rất to đến đặc biệt to với tổng lượng 350-500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt; trọng tâm đợt mưa tập trung từ đêm 16/8 đến đêm 18/8. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc; nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị. Từ ngày 16-18/8, trên vịnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông kèm gió giật mạnh cấp 6-7.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, gió mạnh trên biển để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. Thông báo cho chủ các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó, chuẩn bị phương án vận hành công trình tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra, đề phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Song song với đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Trận mưa lớn gây ngập nặng các tuyến đường trung tâm thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên sáng 13/8 vừa qua

Đợt mưa lớn diện rộng này kéo dài đến ngày 19/8. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ; ngập úng vùng trũng, thấp như: TP Yên Bái, Trấn Yên, Lục Yên.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15-21/8, các khu vực trên cả nước mưa dông kéo dài.

Lục Yên ngập nặng sau trận mưa kéo dài từ đêm 12 đến sáng 13/8.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh nên đêm 12/8 và sáng ngày 13/8, các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đặc biệt, lượng mưa từ 19h ngày 12/8 - 14h ngày 13/8 diễn ra tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên lên tới 187,8mm đã làm thiệt hại đáng kể về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Sáng 13/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và 7 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục