Cuối tuần này, có khả năng miền Trung đón bão

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 9:48:10 AM

Từ đầu năm 2020 đến nay mới có 4 cơn bão trên Biển Đông, chủ yếu là bão nhỏ hoặc không đổ bộ đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vào cuối tuần này, một cơn bão dự báo sẽ đổ vào miền Trung nước ta.

Dự báo cơn bão sắp tới có thể đạt cấp 9-11 và đổ bộ vào Bắc Trung bộ gây mưa rất lớn cho Trung bộ và Bắc bộ
Dự báo cơn bão sắp tới có thể đạt cấp 9-11 và đổ bộ vào Bắc Trung bộ gây mưa rất lớn cho Trung bộ và Bắc bộ

Theo thông tin từ các chuyên gia dự báo bão và theo các mô hình cảnh báo thiên tai ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hiện ở phía Đông ngoài khơi Philippines đang hình thành một vùng thấp đang phát triển thành áp thấp nhiệt đới. 

Sau khi vượt qua Philippines vào Biển Đông, do nhiệt độ bề mặt biển hiện đang ấm (nhiệt độ 29°C - 30°C) nên dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ phát triển thành cơn bão số 5 trên Biển Đông. 

Các mô hình cho biết, xác xuất áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão là 80%, vận tốc có thể đạt khoảng 15km/giờ, khu vực bão đổ bộ là miền Trung. 

Áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) này sẽ gây mưa to ở miền Trung. Cùng lúc, không khí lạnh sẽ gây ra một đợt mưa diện rộng ở miền Bắc còn gió mùa Tây Nam bị kích hoạt bởi bão sẽ gây ra mưa diện rộng ở Tây Nam bộ và Tây Nguyên. 

Ở miền Bắc, trong 10 ngày tới, sẽ có hai đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa và dông lốc, sét. Đợt 1 từ đêm ngày 17-9 đến ngày 18-9. Đợt 2 từ khoảng ngày 22-9 đến ngày 23-9. Không khí lạnh về sẽ làm thời tiết miền Bắc chuyển mát hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia nhận định, từ nửa cuối tháng 9 đến hết năm 2020, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và phía Nam.

Trong đó nửa cuối tháng 9 có khả năng cao tại khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão (hoặc áp thấp nhiệt đới).

Trong các tháng tới, cần tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam trong tháng 9-2020 ở Nam bộ; các cơn dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa vào tháng 10 và 11; các đợt gió mùa Đông Bắc do không khí lạnh gây ra vào các tháng chính của mùa đông năm 2020-2021. Đề phòng các đợt mưa lớn, đặc biệt lớn dồn dập và kéo dài ở Trung bộ trong các tháng 10 và 11-2020. 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Nhiều trung tâm xã của huyện Lục Yên chìm sâu trong nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, tính đến 16 giờ ngày 14/9, thiệt hại về tài sản của nhân dân các xã trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của mưa lớn đêm 13 sáng 14/9 tiếp tục tăng lên.

Sáng nay - 14/9, trong chuyến công tác tại huyện Lục Yên, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Người dân các địa phương cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, các cảnh báo thời tiết trên Báo Yên Bái đề chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất. (Trong ảnh: Mưa lớn làm ngầm tràn Yên Thắng - Mai Sơn (huyện Lục Yên) bị ngập sâu trong sáng nay 14/9)

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay (14/9) đến ngày 17/9, Yên Bái có mưa rào (cục bộ có nơi mưa vừa mưa to) và dông rải rác vào đêm và sáng với lượng mưa phổ biến 5 – 15mm/24h (có nơi cao hơn).

Các tuyến đường từ huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đi các xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ có nhiều đoạn vẫn ngập sâu trong nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục