Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 chủ động bảo đảm giao thông trong mọi tình huống

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2022 | 7:51:29 AM

YênBái - Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ (XDĐB) 1 Yên Bái được giao nhiệm vụ quản lý khai thác, bảo trì hệ thống công trình giao thông khu vực phía Tây của tỉnh gồm: huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ với tổng chiều dài 307 km.

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái huy động kịp thời máy móc xử lý các điểm sạt lở đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão.
Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái huy động kịp thời máy móc xử lý các điểm sạt lở đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão.

Từ đầu năm đến nay, trước, trong mỗi dịp mưa bão, Công ty cổ phần XDĐB 1 Yên Bái luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ nhằm bám sát diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông (BĐGT) khi có ngập úng hay sạt lở trên các tuyến đường. 

Gần đây nhất, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 - 15/6 đã gây ngập úng, làm sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên nhiều tuyến đường bị ách tắc, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công ty đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây, phân luồng giao thông; đồng thời, triển khai khắc phục sự cố. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công ty đã hót dọn được 3.273 m3 đất đá tại 20 điểm sạt lở và khắc phục sự cố sạt lở ta luy âm dài 14 m trên quốc lộ 32. Ngoài ra, Công ty cũng kịp thời giải tỏa hàng chục điểm sạt lở ta luy dương trên quốc lộ 37, tỉnh lộ 174 và 175 B. 

Ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty cổ phần XDĐB 1 Yên Bái cho biết: Qua khảo sát, Công ty đã xác định được các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao tại quốc lộ 32 và 37. Trong đó, trọng yếu là khu vực đèo Lũng Lô, dốc Ba Tầng, đèo Khau Phạ và nhiều điểm trên tỉnh lộ 174, 175B. Trên cơ sở đó, Công ty bố trí dự phòng các biển báo, biển chỉ dẫn, rào chắn phân luồng BĐGT. Đồng thời tổ chức 1 đội xung kích (10 người) luôn sẵn sàng khi được huy động. 

Cùng với đó, Công ty tăng cường thực hiện việc phát quang, nạo vét rãnh, thông cống, đắp phụ lề đường, rải êm thuận mặt đường, lắp dựng hệ thống cọc tiêu, cột cây số, biển báo; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng tại các vị trí xung yếu, bố trí đủ cơ số máy móc, thiết bị tại các nhà hạt và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan và các lực lượng xung kích, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” nhằm kịp thời phân luồng giao thông nếu xảy ra ách tắc nhiều giờ. 

Bên cạnh đó, Công ty chỉ đạo các đội tuần đường tổ chức tuần đường 24 giờ các ngày trong tuần nhằm kịp thời phát hiện các vị trí xảy ra sự cố để có phương án xử lý. 

Ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty cổ phần XDĐB 1 Yên Bái cho biết thêm: trong mùa mưa bão, Công ty tăng cường các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền để các lái xe, đặc biệt là xe chở khách qua các khu vực đèo dốc, có ảnh hưởng của sương mù, trơn trượt tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Công ty cũng chủ động phối hợp với ngành giao thông các tỉnh lân cận để chủ động phân luồng từ xa khi có tình huống xảy ra và thực hiện công tác bảo trì chủ động phân luồng trên các tuyến đường quản lý, phối hợp với các đơn vị bạn duy trì đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Hiện nay, Công ty cổ phần XDĐB 1 Yên Bái được giao nhiệm vụ quản lý khai thác, bảo trì hệ thống công trình giao thông khu vực phía Tây của tỉnh gồm: huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ với tổng chiều dài 307 km. Trong  số đó, 2 tuyến quốc lộ 32 và 37 có tổng chiều dài 216 km; 3 tuyến đường tỉnh gồm: Đại Lịch - Minh An, Văn Chấn - Trạm Tấu, Mường La - Mù Cang Chải có chiều dài 79 km. 

Các công trình giao thông chủ yếu đi qua các vùng núi cao, vực sâu, địa chất phức tạp, không ổn định, khi có mưa lớn thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phá hỏng các công trình giao thông, nên công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. 


Hùng Cường

Tags Văn Chấn Trạm Tấu Mù Cang Chả Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 chủ động bảo đảm giao thông đèo Lũng Lô đèo Khau Phạ

Các tin khác
Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới. (Ảnh minh họa).

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (27-28/6), vùng áp thấp trên khu vực phía Nam của đảo Luzon (Philippines) sẽ vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Cán bộ xã Kim Nọi động viên, nắm tình hình các hộ dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ đã được di dời đến nơi ở an toàn.

Xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích tự nhiên trên 3.226 ha, chia làm 4 bản với 392 hộ, trên 2.090 khẩu, 99,9% dân số là dân tộc Mông. Địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở và lũ ống cao.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh vừa ban hành Công văn số 48/BCH-PCTT gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, cập nhập phương án phòng chống thiên tai (PCTT) phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục