Văn Chấn mưa to ở nhiều địa bàn gây ngập úng và ách tắc giao thông

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/9/2022 | 11:26:35 PM

YênBái - Từ chiều tối hôm nay - 11/9, mưa lớn đã trút xuống nhiều xã của huyện Văn Chấn. Nhiều nhà dân ở khu vực ngã ba Mỵ, xã Tân Thịnh chìm trong nước; việc đi lại qua địa bàn này hết sức khó khăn và đã có lúc ách tắc.

Video fp Thương Thương

Theo fp "Bản tin Văn Chấn", cách đây 1 giờ đồng hồ các xã, thị trấn của huyện hầu hết đang mưa rất to tới 3 giờ liền. từ lối rẽ UBND xã mới cho đến bưu điện Mỵ và đến lối rẽ xuống Chấn Thịnh khoảng 50 hộ bị ngập. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã Tân Thịnh đã phân công lực lượng gác chắn, giúp nhân dân kê cao đồ đạc tránh bị ngập ướt.

Chính quyền cơ sở đề nghị mọi người cẩn thận khi di chuyển qua đập tràn, khe suối; đề phòng sạt lở đất, lũ ống.

Bản tin cảnh báo thời tiết phát đi lúc 22h ngày 11/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết: Trong khoảng thời gian tiếp theo đến 3h tới, vùng mây nói trên sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển và ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Yên Bái đặc biệt các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Văn Yên, thành phố Yên Bái và vùng lân cận, gây mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. 


Ảnh ra đa Việt Trì lúc 22h00’ ngày 11/9

Được biết, phố Mỵ xã Tân Thịnh lúc 21h30 tối nay xe ô tô gầm thấp tạm thời không di chuyển qua được (Xem video của fp Bản tin Văn Chấn):



Khoảng 50 gia đình ở khu phố Mỵ đã bị ngập do mưa to kéo dài.


Đồ đạc của nhiều gia đình được đã được hỗ trợ kê cao. 

YBĐT

Tags Văn Chấn Mỵ Tân Thịnh ngập úng ách tắc lũ ống sạt lở đất

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục