Yên Bái: Dông, lốc làm 1 người mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 1,2 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2023 | 4:46:38 PM

YênBái - Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 16h ngày 3/6, trận dông, lốc kèm mưa to tối 2/6 đã làm 1 người bị mất tích, nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân bị thiệt hại.

Trận dông lốc đêm ngày 2/6 đã gây thiệt hại kinh tế  cho nhân dân.
Trận dông lốc đêm ngày 2/6 đã gây thiệt hại kinh tế cho nhân dân.


Cụ thể, trận dông lốc xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/6 đã làm ông Nông Văn Thắng, sinh năm 1975, trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình mất tích do lật thuyền đánh cá trên hồ Thác Bà.

Ngoài ra, dông, lốc làm ảnh hưởng đến 244 ngôi nhà. Trong đó: Nhà bị sập đổ hoàn toàn (trên 70%): 4 nhà ở huyện Lục Yên; Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái trên 70% diện tích mái: 5 nhà (thị xã Nghĩa Lộ: 3 nhà, Lục Yên: 2 nhà); Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 50% đến dưới 70% diện tích mái: 10 nhà (thị xã Nghĩa Lộ: 4 nhà, Lục Yên: 4 nhà, Văn Chấn: 2 nhà); Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 50% diện tích mái: 78 nhà (Văn Yên: 31 nhà; Văn Chấn: 18 nhà; Lục Yên: 14 nhà; thị xã Nghĩa Lộ: 13 nhà; Yên Bình: 2 nhà); Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái dưới 30% diện tích mái: 142 nhà (thị xã Nghĩa Lộ: 78 nhà; Văn Chấn: 46 nhà; Lục Yên: 11 nhà;Văn Yên: 7 nhà); Nhà bị tốc mái và hư hỏng: 5 nhà ở huyện Trấn Yên.

Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp là 23,6 ha, trong đó diện tích lúa, ngô bị thiệt hại 6,6 ha ở huyện Văn Yên; cây lâm nghiệp bị thiệt hại 17 ha (Lục Yên: 16,5 ha; Văn Yên: 0,5 ha).

Thiệt hại về các công trình của Nhà nước: 2 cột ở huyện Lục Yên bị đổ. Một số công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến số 01, huyện Lục Yên; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ; Nhà xưởng doanh nghiệp và Hội trường thôn tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn bị tốc mái, đổ hàng rào; doanh nghiệp Chè Tư Sen thiệt hại 400 tấm Proximăng;  xưởng gạch bê tông tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cũng bị ảnh hưởng nặng.

Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. 

Riêng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Yên Bình chỉ đạo UBND xã Xuân Lai huy động 21 thuyền các loại và lực lượng xung kích tại chỗ khoảng 40 người, tăng cường 4 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 1 cano hỗ trợ xã Xuân Lai tìm kiếm người mất tích.

Yêu cầu duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Được biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 m nên chiều tối và đêm ngày 2/6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 02/6 đến 7h ngày 03/6/2023 tại các trạm: Chế Tạo 63,8mm; Minh Tiến 58,6mm; An Phú 40,2mm; Mỏ Vàng 39,2mm; Lao Chải 38,6mm; Vĩnh Lạc 38mm; Bảo Ái 34mm; Mậu A 31mm; Tân Đồng 23,2mm; Mậu Đông 22mm… 
Thủy Thanh

Tags Yên Bái thiên tai dông lốc thiệt hại mất tích

Các tin khác

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên tối ngày 2/6, trên địa bàn huyện Văn Yên đã có mưa lớn cục bộ kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Mưa, dông, gió lốc đã làm 81 căn nhà của 81 hộ dân ở xã Viễn Sơn, Đại Sơn, Ngòi A, Yên Thái, Nà Hẩu, Mỏ Vàng... bị tốc mái.

Ảnh minh họa

Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các địa phương cần chủ động ứng phó với mưa to cục bộ (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Thực hành di dời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến khu vực sơ tán tại thôn Khe Pháo và cứu hộ, cứu nạn trên sông tại thôn Ngọc Châu.

Ngày 30/5, huyện Văn Yên đã tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế Hạ năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục