[Ảnh] Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2023 | 3:05:53 PM

YênBái - Chiều tối ngày 6/8, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại huyện Mù Cang Chải, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau nhận được tin lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài ở huyện Mù Cang Chải, ngay chiều tối 6/8, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có mặt tại huyện Mù Cang Chải, trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục hậu quả. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp -Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội...

Theo báo cáo ngày và đêm 5/8, một số địa phương trên địa bàn huyện có mưa to và rất to đã gây thiệt hại nặng về cho người và tài sản của nhân dân. Xã Hồ Bốn đến sáng 7/8 vẫn bị cô lập. Mưa lớn đã làm 2 cháu Cứ Thị Tú Uyên (sinh năm 2021) và Cứ Thị Thơm (sinh năm 2023) là con của anh Cứ A Sinh ở bản Háng Blaha B, xã Khao Mang tử vong do bị đá lăn vào nhà; 1 người dân ở Hồ Bốn nghi mất tích. 

Thiệt hại 37 nhà, trong đó 21 nhà sập, trôi hoàn toàn; 16 nhà bị lũ cuốn trôi tại xã Hồ Bốn; 5 nhà sập hoàn toàn do sạt lở đất tại xã Lao Chải; 16 nhà bị ảnh hưởng (xã Khao Mang 7 nhà, Kim Nọi 6 nhà, Mồ Dề 2 nhà, La Pán Tẩn 1 nhà).

Tuyến quốc lộ 32 đoạn qua địa phận 2 xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn. Trên tuyến quốc lộ 32 từ Km 300 đến Km 329 qua huyện Mù Cang Chải có hơn 100 điểm sạt lở taluy dương. Đường ở các bản của 3 xã Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn không đi được xe máy. 3 cột điện 35 KV tại xã Hồ Bốn bị gãy và cuốn trôi, gây mất điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn huyện. Trường TH&THCS xã Hồ Bốn, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất; sạt lở toàn bộ cổng trường và sau nhà ăn của Trường Tiểu học ở bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải.

Huyện Mù Cang Chải đã huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục thiên tai; chỉ đạo hỗ trợ 36 triệu đồng cho hộ gia đình có người chết; chỉ đạo nhân dân xã Hồ Bốn bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho các hộ gia đình có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. 

Hội Chữ thập đỏ huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quyên góp quần áo cho nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận được 30 triệu đồng kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tiếp nhận 480 kg gạo, 64 thùng mỳ tôm, 10 kiện nước và một số quần áo, chăn đệm của các tổ chức, cá nhân.

Kiểm tra tình hình tại huyện Mù Cang Chải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã ân cần thăm hỏi gia đình có 2 người tử vong tại bản Háng Blaha B. 

Đồng chí Nguyễn Thế Phước chỉ đạo huyện Mù Cang Chải cần khẩn trương đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai; quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình bị thiệt; bố trí chỗ ăn ở tạm thời cho các hộ gia đình nhà cửa bị sạt lở và lũ cuốn trôi hoàn toàn. Huy động tối đa các lực lượng dân quân tự vệ của các xã La Pán Tẩn, Kim Nọi, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Púng Luông và Nậm Khắt và thị trấn Mù Cang Chải tham gia giúp nhân dân xã Hồ Bốn khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí yêu cầu, trước mắt huyện cần quan tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết gồm gạo, mỳ tôm, xoong, nồi thuốc men, nước uống, chăn đệm để người dân ổn định cuộc sống; tập trung huy động máy móc, nhân lực để tham gia giải phóng đất đá, bùn lấp các tuyến đường sạt lở để thông tuyến sớm nhất, phục vụ người dân tham gia giao thông. 

Sau khi khắc phục hậu quả thiên tai, huyện cần bố trí quỹ đất để di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ gây ra ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước và đoàn công tác tại hiện trường:














Hồng Mỷ - Thủy Thanh

Tags Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai huyện Mù Cang Chải

Các tin khác
Lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn dài ngày đe dọa đời sống người dân các tỉnh miền núi.

Sự thay đổi về sử dụng đất, phá rừng, khai thác khoáng sản, làm đường… cũng là những nhân tố gây khó khăn trong công tác dự báo lũ quét, sạt lở đất.

Lũ ống, lũ quét xảy ra trong chiều tối 5/8sang ngày 6/8 đã làm tê liệt hệ thống giao thông trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải với gần 200 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học GIRC vừa đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Yên Bái.

Nhà cửa, tài sản của nhân dân các xã Mường Cang, Khoen On, Mường Kim, Tà Hừa, Tà Mung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.

Sạt lở đất đá tại xã Tà Mung và Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Mưa lũ ở Tây Bắc trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái đã có 7 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông; thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục