Mù Cang Chải nỗ lực thông tuyến quốc lộ 32

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/8/2023 | 6:50:43 AM

YênBái - Ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái cho biết, dự kiến hết ngày 8/8, cơ bản thông xe máy cả hai hướng đến vị trí sạt lở ta luy âm nền mặt đường Km326+200 trên quốc lộ 32 từ huyện Mù Cang Chải đi xã Hồ Bốn.

Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái nổ lực san gạt bùn đất tại Km 236+250 và Km326+450
Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái nổ lực san gạt bùn đất tại Km 236+250 và Km326+450

Quốc lộ 32 đoạn từ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đi huyện Than Uyên (Lai Châu) có chiều dài khoảng 40 km nhưng có đến 100 điểm sạt lở tại Km 324+400 đến Km329. Đường tắc hoàn toàn vì đất đá tràn ra mặt đường hàng chục vạn mét khối nên sau 3 ngày vẫn chưa thông tuyến. Đặc biệt, có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100m. 

Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái đang tập trung huy động 11 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn để giải phóng đất đá. 

Thiệt hại đối với mạng lưới giao thông là vô cùng nặng nề, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải thông xe, thông đường để tiếp cận được với địa bàn xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải) phục vụ công tác hỗ trợ và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.


Tại Km 324+900, trực tiếp chỉ đạo công nhân đổ đá, san lấp điểm bị sạt taluy âm, ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái cho biết: "Ngay sau khi thiên tai xảy ra, đơn vị đã huy động 11 máy xúc đào và máy xúc lật đến tuyến để bảo đảm thông đường. Từ sáng ngày 6/8 đến ngày hết đến 19h 7/8, anh em không nghỉ, thay nhau làm thông trưa, phấn đấu thông tuyến trong thời gian sớm nhất để việc cứu trợ cho xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải được kịp thời”.

Anh Lý A Hờ - công nhân lái máy xúc thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đang trực tiếp san gạt bùn đất tại Km 236+250 và Km326+450, chia sẻ: "Chúng tôi di chuyển lúc 7 giờ sáng ngày 6/8 từ Nghĩa Lộ lên huyện Mù Cang Chải thì toàn bộ đường từ huyện Mù Cang Chải đi xã Hồ Bốn đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Do điểm sạt lớn, đứt quãng nên Công ty đã bố trí ở đây 2 máy xúc đào. Tôi và anh Hoàng Đình Trung, mỗi người một máy làm việc xuyên trưa, chỉ nghỉ khoảng 10 phút để ăn cơm rồi lại tiếp tục làm việc. Dù mệt nhưng tôi, cũng như các anh em, đang cố gắng hết mình để thông đường giúp các đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả giúp người dân”.

Với mục tiêu nhanh nhất để thông đường, Sở Gio thông vận tải Yên Bái đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I huy động 11 máy xúc đến các điểm sạt lở. Tất cả dàn đều trên các điểm sạt, ngày đêm cần mẫn giải phóng nền đường trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. 

Ngay trong chiều 7/8, Công ty tiếp tục vận chuyển thêm 700 rọ đá để kè các điểm sạt lở tại Km 236+250 và Km326+450, Km 326+650. Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên vẫn chưa thể thống kê hết.


Ông Bùi Quốc Hương (áo xanh)-  Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục trên tuyến quốc lộ 32

Với sự nỗ lực cao độ của đơn vị, Giám đốc Công ty Bùi Quốc Hương cho biết, dự kiến hết ngày 8/8, cơ bản thông xe máy cả hai hướng đến vị trí sạt lở ta luy âm nền mặt đường Km326+200.

Đối với việc thông xe ô tô, ông Hương cho biết, hiện nay trời vẫn tiếp tục mưa to, nước suối dâng cao nên không thể thi công điểm sạt lở nền mặt đường Km326+200 (chiều dài sạt lở khoảng 42m). Nếu trời tạnh mưa, nước suối Kim rút xuống mức bình thường thì trước mắt có thể thông tuyến bằng biện pháp thi công kè rọ thép kết hợp thả đá hộc, thời gian thi công trong khoảng 2 ngày.

Ngay trong đêm 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, huyện Mù Cang Chải cần hết sức cảnh giác, có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không cho người dân ở các lán trại; có phương án bố trí khu tái định cư cho người dân; chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, trước mắt là ổn định đời sống nhân dân, không để dân đói, dân rét; khắc phục ngay thiệt hại về trường học, trạm y tế, giao thông, sớm kết nối với với khu vực bị chia cắt mà chưa tiếp cận được.

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc và rọ đá để san gạt, kè các điểm sạt lở sớm thông tuyến quốc lộ 32.

Từ ngày 5/8 đến 21h ngày 7/8, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại huyện Mù Cang Chải đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản, ước thiệt hại 20 tỷ đồng. Huyện đang tập trung mọi nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Tags Mù Cang Chải nỗ lực thông tuyến quốc lộ 32

Các tin khác
Ảnh minh họa

Dự báo, hôm nay (19/5), nhiều khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng chiều tối nay đến sáng mai (20/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to. Cảnh báo, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

Miền Bắc sắp có mưa giông mạnh, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa

Khoảng đêm 18 và ngày 19/5, vùng hội tụ gió trên cao khả năng hoạt động mạnh trở lại. Do vậy, từ 19-23/5, miền Bắc mưa giông, có nơi mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biển Đông khả năng đón 3-5 cơn bão trong thời gian từ nay đến tháng 8/2024. (Ảnh minh hoạ)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 8/2024, Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Tuyến đường thôn Khe Đâm đến trung tâm xã Mỏ Vàng thuộc tỉnh lộ 175 bị chia cắt do mưa lũ.

Từ khoảng 20h tối ngày 15/5 đến trưa 16/5, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều nơi mưa to đến rất to, mưa lớn kéo dài liên tục nhiều giờ. Đặc biệt, tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, lượng mưa đo được sáng 16/5 là 133 mm, gây sạt lở, cắt đứt giao thông một số tuyến đường, học sinh 3 điểm trường lẻ phải tạm thời nghỉ học. Xã Kiên Thành, Trấn Yên cũng thiệt hại gần 8 ha lúa, hoa màu và 80 con gia cầm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục