Phong Dụ Thượng (Văn Yên): Lũ ống, lũ quét tại 3 thôn; thiệt hại trên 1 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2024 | 11:11:38 AM

YênBái - Từ khoảng 18h - 20h tối 9/6, mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã gây ra lũ ống, lũ quét tại 3 thôn; làm thiệt hại các công trình giao thông, cầu cống và sản xuất nông nghiệp của người dân trên 1 tỉ đồng.

Mưa lớn cục bộ làm cầu, cống, ngầm tràn ở nhiều thôn của xã Phong Dụ Thượng bị hỏng, làm gián đoạn giao thông.
Mưa lớn cục bộ làm cầu, cống, ngầm tràn ở nhiều thôn của xã Phong Dụ Thượng bị hỏng, làm gián đoạn giao thông.


Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, mưa lớn cục bộ trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng đã gây ra lũ ống, lũ quét tại 3 thôn: Khe Dẹt, Bản Lùng, Khe Táu, làm sạt lở đất, đá, vùi lấp cống, hư hỏng tuyến đường từ Bản Lùng đi Khe Táu. Tuyến đường từ Bản Lùng đi thôn Khe Dẹt cũng bị đất đá vùi lấp, làm vỡ mặt ngầm tràn thôn Khe Dẹt. Cả 2 tuyến đường này đều bị ảnh hưởng, các phương tiện giao thông hiện không thể đi lại được.

Lũ ống, lũ quét cũng làm thiệt hại về cây cối, hoa màu, ao nuôi cá của các các hộ dân thôn Bản Lùng, Khe Dẹt, Khe Táu với gần 3 ha lúa, ngô, 3 ha nuôi trồng thủy sản. Lũ đã cuốn trôi 1 con trâu và 4 con bò của người dân địa phương. Ước thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng.

Ngay khi lũ ống, lũ quét xảy ra, ngay trong đêm cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng đã tiến hành cắm biển, chăng dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng công an, quân sự xã túc trực tại 2 ngầm tràn Làng Than, Khe Táu, không để nhân dân và các phương tiện đi lại. 

Cùng với đó, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống các điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nắm bắt tình hình và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, có phương án khắc phục hư hỏng cầu, cống, ngầm tràn bị ảnh hưởng để đảm bảo giao thông đi lại an toàn trong thời gian sớm nhất.

Tình hình mưa lũ có thể sẽ tiếp tục diễn biến khó lường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng đã và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong những ngày có mưa, lũ không được đi làm nương, không được vớt củi, đánh bắt cá trên suối ngòi Hút và các khe suối Khe Mạng, Khe Dẹt, Khe Ban… 

Cùng với đó, thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng", trực chỉ huy 24/24 giờ; vận động mỗi gia đình trong mùa mưa lũ có kế hoạch dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác đảm bảo cho gia đình sinh hoạt từ 5 - 7 ngày trở lên khi có tình huống bất trắc…

Được biết, trận lũ quét lịch sử ngày 20/7/ 2018 cũng đã khiến cho thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng gần như bị xóa sổ. Thôn có 58 hộ thì trận lũ quét đã làm nhà ở của 16 hộ bị sập trôi hoàn toàn, nhà của 7 hộ khác hư hỏng nặng. Những hộ còn lại phải di dời khẩn cấp do sạt lở; 62 ha lúa, ngô bị vùi lấp; 8 cầu dân sinh, ngầm tràn bị phá hủy… với tổng thiệt hại trên 17 tỉ đồng. 
Thu Trang

Tags Phong Dụ Thượng thiệt hại lũ ống lũ quét

Các tin khác
Trạm quan trắc nước hồ Đá Đen (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh tư liệu, minh họa

Kể từ ngày 1/7/2024, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất có hiệu lực.

Lực lượng chức năng ở Hà Giang điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy.

Những ngày qua, đợt mưa lớn bao trùm miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định...

Mưa lũ làm ngập , gây ách tắc giao thông tại xã Đại Lịch,huyện Văn Chấn sáng 5/6.

Từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Mưa lớn gây sạt lở ta luy và thiệt hại một số tài sản của một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên trong trận mưa lớn ngày 15-16/5 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Hôm nay và ngày mai (10/6), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30 – 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục