Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2024 | 10:36:43 AM

YênBái - Sáng 2/10, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn kéo dài từ đêm 30/9 sang ngày 1/10 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.


Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường

 Mưa lớn gây nhiều thiệt hại

Tại xã Mỏ Vàng, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại làm 7 nhà bị hư hỏng nặng và sập đổ hoàn toàn; trên 21 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng thiệt hại; hơn 41 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Đường tỉnh 175 và nhiều tuyến đường liên thôn, bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông, đi lại của nhân dân.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Mỏ Vàng, huyện Văn Yên

Đặc biệt, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 30/9 sang ngày 1/10, các khu vực  trên địa bàn huyện Văn Yên đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-200mm, một số nơi cao hơn 200mm như: Mỏ Vàng 321,6mm; Phong Dụ Thượng 215,2mm, Mậu A 208,4mm, Đại Sơn 208,2mm..

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Văn Yên, từ đêm 30/9 sang ngày 1/10, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ở các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Mưa lớn đã khiến nước các khe suối dâng cao, gây ngập lụt các ngầm tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 

Mưa lớn đã gây thiệt hại làm 7 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ hoàn toàn, không thể phục hồi. Xã đã tổ chức sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét 22 hộ dân. Mưa lớn cũng làm thiệt hại, ảnh hưởng 6,5 ha ngô. Tuyến đường tỉnh 175, công trình cầu treo Thác Cá – Giàn Dầu bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc giao thông…

Đặc biệt, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều địa điểm, gây thiệt hại cho nhà cửa và tài sản tại các xã Mỏ Vàng, Viễn Sơn bị sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lớn. Đã có 67 hộ dân xã Viễn Sơn và Phong Dụ Hạ phải di dời khẩn cấp.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Mỏ Vàng, huyện Văn Yên

Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, làm ngập úng 274 ngô đông tại các xã Viễn Sơn; An Thịnh; Yên Hợp; Đại Phác; Tân Hợp và Mậu Đông. Cùng với đó, trên các tuyến đường giao thông tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, đường Đại Sơn - Nà Hẩu., Mỏ Vàng có 63 điểm bị sạt lở, khối lượng bị sạt lở trên 8.000 m3, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Trước đó, thiệt hại do hoàn lưu bão số 3, huyện Văn Yên đã có 10 người chết; 15 người bị thương; 58 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 93 nhà bị hư hỏng nặng; trên 2.630 hộ dân phải sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm; ảnh hưởng, thiệt hại 847 ha lúa; trên 174 ha cây công nghiệp, cây ăn quả; trong đó có 62 ha dâu bị ngập úng. Nhiều tuyến đường giao thông, các công trình công cộng như: trường học, trạm y tế, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị thiệt hại nặng nề… Ước tổng giá trị thiệt hại trên 329 tỷ đồng.  

Ngay khi nhận được thông tin về các thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo huy động các lực lượng "4 tại chỗ” tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với huyện Văn Yên và xã Mỏ Vàng 

Tập trung khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở và ổn định đời sống nhân dân

Qua đi kiểm tra, nắm tình hình thực địa tại các khu vực sạt lở tại xã Mỏ Vàng và làm việc với huyện Văn Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động tổng lực, thực hiện tốt "4 tại chỗ”, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả khắc phục hậu quả cơn bão số 3 giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trước mắt, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên nói chung và xã Mỏ Vàng nói riêng cần tập trung chỉ đạo công tác khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở ta luy dương có khối lượng đất đá lớn; kiểm tra, rà soát và có phương án cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Tập trung khôi phục các diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận dụng triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và làm nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, huyện Văn Yên cần tiếp tục huy động từ các nguồn lực để sớm khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng của Nhà nước đầu tư bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ làm nhà ở, bố trí tái định cư, khôi phục sản xuất nông nghiệp đảm bảo công bằng, đúng đối tượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho rằng hậu quả thiên tai gây ra hết sức nặng nề, không thể khắc phục trong một sớm, một chiều. Do vậy, đề nghị huyện Văn Yên cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tiếp tục tập trung phục hồi sản xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế; tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, vận động nhân dân nỗ lực vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đức Toàn
 

Các tin khác
Mưa lớn đêm 9/9/2024 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị sạt lở đất khiến nhiều người thương vong. (Ảnh minh họa)

Trong những ngày qua, các khu vực trong tỉnh đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã đạt trạng thái bão hoà, lũ trên các sông suối đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không có mưa.

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống.

Lúc 09h ngày 2/10, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái là 30,53m (dưới báo động 2 là 0,47m).

Hướng di chuyển của bão số 5

Theo dự báo hiện tại, bão số 5 không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Khoảng 4 giờ ngày 10/9, sau cơn mưa suốt đêm, ngọn đồi phía sau nhà anh Sa Văn Ánh ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bất ngờ sạt lở, bùn đất đổ ập xuống, vùi lấp phòng ngủ của gia đình nạn nhân.

Do hoàn lưu của bão số 3 đổ bộ, những trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh đã tàn phá hàng loạt nhà cửa, ruộng đồng và các công trình giao thông. Cảnh tượng hỗn loạn sau bão là một bức tranh đầy u ám ở nhiều địa phương ở Yên Bái: nhà cửa tốc mái, sập đổ; cây cối ngổn ngang, đất đá sạt lở, nước lũ tràn ngập các con phố và khu dân cư...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục