Bão Trà Mi tăng cấp, miền Trung mưa lớn diện rộng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/10/2024 | 8:31:33 AM

Sau khi vào Biển Đông chiều qua (24/10), bão Trà Mi đang có xu hướng mạnh dần lên. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão áp sát vùng biển miền Trung nước ta rồi đổi hướng ra biển. Khu vực Trung Trung Bộ có thể mưa lớn diện rộng từ ngày mai (26/10).

Nhận định mới nhất về đường đi của bão Trà Mi. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Nhận định mới nhất về đường đi của bão Trà Mi. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Vào 4 giờ sáng nay (25/10), tâm bão trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Những giờ qua, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Diến biến về đường đi của bão Trà Mi có thể qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trong hai ngày 25-26/10, bão di chuyển khá ổn định theo hướng tây tây bắc và hướng tây, tiến về phía quần đảo Hoàng Sa và tiếp tục mạnh lên.

Đến 4 giờ sáng 27/10, tâm bão trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đây cũng là khoảng thời gian bão mạnh nhất.

Dự báo khi tiến tới quần đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của không khí lạnh và sự tương tác với cơn bão ngoài khơi Philippines nên bão sẽ vô cùng phức tạp, khó lường.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là khi áp sát vùng biển khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi), bão liên tục đổi hướng tây tây nam, sang đông nam, sau đó đổi hướng đông, quay ngược ra biển và suy yếu dần. Tuy nhiên, xác suất bão đổ bộ các tỉnh miền Trung vẫn có thể xảy ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng 26-28/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng. Cường độ và phạm vi mưa sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cơn bão Trà Mi.

Do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, thời tiết các vùng biển hôm nay rất xấu. Sáng nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Ở trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 25/10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 26/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía nam của khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao từ 3-6m.

Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm vùng biển huyện đảo Lý Sơn), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m.

Trên đất liền, thời tiết cả nước hôm nay hửng nắng, ít mưa, riêng miền Bắc se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Bão Trà Mi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào 22/10, đi vào Biển Đông từ chiều 24/10. Đây được nhận định là cơn bão có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường nhất từ đầu mùa. Người dân cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

(Theo TPO)

Các tin khác
Cây cối gãy đổ do bão Dana tại Astaranga, thành phố Puri, Ấn Độ, ngày 24/10/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trước nguy cơ siêu bão Dana đổ bộ với sức gió lên đến 120 km/h vào đêm 24 và ngày 25/10, Ấn Độ đã quyết định dừng hoạt động 203 chuyến tàu và sơ tán trên 300.000 người dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái, xã Minh Bảo tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân” hỗ trợ san gạt đất dựng lại nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan có nhà sập đổ hoàn toàn do ảnh hưởng bão lũ ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo.

Sau khi hoàn lưu cơn bão số 3, thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Sau gần 2 tháng trải qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên, thành phố Yên Bái đang tập trung tối đa mọi nguồn lực sớm khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống người dân, phục hồi kinh tế - xã hội.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) vận động người dân di dời đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở, mưa lũ.

Để ứng phó bão số 6 (bão Trami) có diễn biến phức tạp, chiều 24/10, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Phú Yên thực hiện một số nhiệm vụ.

Dự báo đường đi của bão Trà Mi sau khi vào Biển Đông.

Dự báo từ chiều tối đến đêm nay, 24-10, bão Trà Mi sẽ đi vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục