Giao ban công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 7/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị giao ban công tác Giải phóng mặt bằng (GPMB) Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực chủ trì hội nghị.

Không ít diện tích đất nông nghiệp và đất nhà ở nằm trong diện giải phóng mặt bằng.
Không ít diện tích đất nông nghiệp và đất nhà ở nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (qua địa phận tỉnh Yên Bái) tuyến đường đi qua địa phận 15 xã thuộc địa phận 2 huyện Trấn Yên và Văn Yên có chiều dài 80,73 km. Diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là 1.133 hộ trong đó có 583 hộ phải chuyển nhà ở đến nơi khác với tổng diện tích đất phải thu hồi toàn dự án là 5.924 ha.

Sau một thời gian tổ chức triển khai thực hiện công tác GPMB Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức tiến hành bàn giao cọc GPMB cho Chủ đầu tư Tiểu dự án và các đơn vị Tư vấn thực hiện công tác đo nhận xong cọc GPMB; toạ độ mốc GPMB và các điểm đường truyền địa chính tại hiện trường 15 xã.

Các đơn vị Tư vấn thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và Hồ sơ thu hồi đất đã thực hiện xong công tác ngoại nghiệp 8/15 xã, trong đó có  5 xã Bảo Hưng, Hợp Minh, Âu Lâu, Y Can, Quy Mông của huyện Trấn Yên và 3 xã Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng của huyện Văn Yên. Đã thực hiện xong công tác nội nghiệp 4 xã Bảo Hưng, Hợp Minh, Âu Lâu, Y Can các đơn vị đang tiến hành công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hơn nữa; triển khai quy hoạch khu tái định cư cho nhân dân xong trước ngày 20/6; các cá nhân tham gia dự án GPMB phải thực hiện đến hết dự án. Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia...

Quang Thiều

Các tin khác

Chiều 6-5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ký hợp đồng xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau với tổng đầu tư 900 triệu USD với các đối tác Trung Quốc. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 52 ha tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Một phần công trình kè sông Hồng đang được thi công.

YBĐT - Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hồng - khu vực thành phố Yên Bái là công trình trọng điểm trong năm 2008 của tỉnh không chỉ bởi giá trị công trình lên đến hàng chục tỷ đồng mà còn là công trình chống xói lở, bảo vệ bờ, ổn định dân cư, di tích lịch sử văn hóa và cơ sở hạ tầng của thành phố tỉnh lỵ, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4 có 6 dự án thủy điện nhỏ độc lập (IPP), với tổng công suất hơn 43 MW đã được đưa vào vận hành.

Theo quy hoạch, vùng Thủ đô Hà Nội trong tương lai sẽ rộng gấp khoảng 13 lần Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Ngày 5/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục