Yên Bái: Vốn đầu tư phát triển tăng 2,79 lần

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trong tháng 1/2009, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 139,653 tỷ đồng, tăng gấp 2,79 lần so với tháng cùng kỳ năm 2008.

Các nhà thầu khẩn trương hoàn thành phần móng khu vực đặt lò cao trong dự án Nhà máy Luyện gang thép Cửu Long Vinashin. (Ảnh: Đức Thành)
Các nhà thầu khẩn trương hoàn thành phần móng khu vực đặt lò cao trong dự án Nhà máy Luyện gang thép Cửu Long Vinashin. (Ảnh: Đức Thành)

Nguồn vốn do địa phương quản lý đạt 52,953 tỷ đồng, tăng 66,17% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước tăng gấp 2,11 lần; vốn vay tăng 4,61 lần so với tháng 12/2008, bằng 74,25% so với cùng kỳ; vốn tự có và vốn khác thấp và giảm so với cùng kỳ. Vốn do Trung ương quản lý ước thực hiện đạt 86,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

 Hoạt động thực hiện vốn đầu tư trong tháng 1/2009 chủ yếu vẫn là hoàn thiện và thi công các công trình, dự án chuyển tiếp của năm trước chuyển sang như: hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng tiểu khu công nghiệp phía Nam; kè chống sạt lở bờ sông Hồng; dự án đầu tư xây dựng hồ Nam Cường; các công trình thuỷ lợi: Cò Hả, Háng Sung, Cáng Đông, Tà Cao, Huổi Lổng; đường trung tâm Km 5 – thị trấn Yên Bình; đường Đại Lịch – Minh An; dự án phát triển giáo dục THCS II tỉnh Yên Bái; Dự án Nhà máy Luyện gang thép Cửu Long Vinashin...

Khánh Linh

Các tin khác
142 hộ dân ở thôn Nậm Đông 1, Nậm Đông 2 đã được dùng điện lưới của quốc gia.

YBĐT - Chiếc cối giã gạo này đã gắn bó bao đời với gia đình anh Đồng Văn Nọ bản Nậm Đông 2 xã Nghĩa An, nhưng sau hôm nay sẽ đựơc cất đi bởi nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Từ hôm nay anh Nọ có thể mang thóc ra ngay đầu bản để xay xát, 142 hộ dân ở thôn Nậm Đông 1, Nậm Đông 2 đã được dùng điện lưới của quốc gia.

Là công trình trọng điểm quốc gia, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – PVN làm chủ đầu tư có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi cũng như khu vực miền Trung. Vượt bao khó khăn, vất vả, sản phẩm xăng dầu "Made in Vietnam" đầu tiên của Dung Quất sẽ ra lò vào ngày 22/2 tới.

Sau hơn 1 năm giao cho các địa phương làm chủ đầu tư Tiểu dự án, Ban giải phóng mặt bằng các địa phương mới thực hiện chi trả được hơn 373 tỷ đồng, trong tổng vốn khoảng 1.600 tỷ đồng.

Hôm qua 12.2, theo ông Đỗ Thắng Hải - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia chỉ được cung cấp kinh phí là 90 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với mức kinh phí mà Bộ Công thương và các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất (300 tỉ đồng). c

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục