Công điện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Sáng 26/10, ngay sau khi bão Molave đi qua Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp khẩn với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng với lãnh đạo các tỉnh thành miền Trung để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó.
Lần đầu tiên có một cơn bão chưa vào biển Đông nhưng đã được phát cảnh báo với cường độ cấp 12 – 13 và vùng ảnh hưởng có thể kéo dài cả Bắc – Trung – Nam. Với cường độ bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Damrey năm 2017, rủi ro thiên tai cấp độ 4 có thể sẽ xảy ra.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các đơn vị, địa phương liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 8 và mưa lũ. Quản lý chặt chẽ các tàu thuyền ra khơi, chủ động quyết định việc cấm biển. Đồng thời, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu vận tải, tàu vãng lai, các hoạt động du lịch, sản xuất nuôi trồng thủy hải sản.
Các tỉnh được bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt gồm Quảng Bình 100 tỷ đồng, Quảng Trị 100 tỷ đồng, Thừa Thiên-Huế 100 tỷ đồng, Quảng Nam 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 100 tỷ đồng.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành đã tham mưu để cắt giảm hơn 400 hồ thủy điện nhỏ.
Cường độ bão số 8 ở trên biển rất mạnh nhưng khi vào đất liền có thể suy yếu. áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới đi vào Biển Đông khoảng đêm 25/10, trở thành cơn bão số 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.