Không đến đích, vẫn lập kỷ lục đi dây trên không hơn 2km

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/5/2022 | 8:20:57 AM

Nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây Nathan Paulin, người Pháp, đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi anh hoàn thành quãng đường dài 2.200 mét đến đỉnh chóp của tu viện Mont Saint-Michel trên một sợi cáp treo lơ lửng.

 Nghệ sĩ Nathan Paulin, 28 tuổi, bắt đầu hành trình chinh phục của mình ở độ cao hơn 110 mét vào chiều 24-5 và được bảo đảm tính mạng với một dây đai an toàn gắn vào thắt lưng. Anh sẽ phải băng qua vùng vịnh biển với đôi chân trần đi trên dây cáp - Ảnh chụp màn hình


Kỷ lục đi trên dây dài 2,2km của nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây Nathan Paulin 



Anh đã mất 2 giờ để nhích từng bước chân trần, dọc theo sợi dây cáp có bề rộng là 2cm và hoàn thành mục tiêu - nối từ một chiếc cần cẩu đến phòng chuông của tu viện nổi tiếng Mont Saint-Michel - Ảnh chụp màn hình


Tọa lạc trên hòn đảo thơ mộng cùng tên ở khu vực ngoài khơi tây bắc nước Pháp, tu viện 1.300 năm tuổi Mont Saint Michel đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào năm 1979. Mont-Saint-Michel là một trong những tổ hợp công trình kiến trúc và tự nhiên độc đáo và kỳ bí, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm - Ảnh chụp màn hình

Nathan Paulin được đưa lên đầu cần cẩu và mất 10 phút để anh lên đến đỉnh cần cẩu - nơi cố định một đầu dây. Cần cẩu được đưa đến vị trí chuẩn bị từ 4 ngày trước. Anh đã bị chập choạng trong những bước đi đầu tiên, nhưng sau đó trấn tĩnh nhanh và thực hiện tiếp thử thách bắt đầu vào lúc 17h30 chiều 24-5 khi điều kiện thời tiết phù hợp - Ảnh chụp màn hình

Đội ngũ kỹ sư đã chuẩn bị rất kỹ cho việc lắp dây trên không để không làm ảnh hưởng đến di tích tu viện. Nathan Paulin khẳng định mình đã chuẩn bị một năm rưỡi cho thử thách này. Anh tập đi lại trên dây dài 300m gắn trong nhà và anh thường xuyên nuốt trọn giáo án dài 2,5km - Ảnh chụp màn hình



Theo các cộng sự của Paulin, "vì lý do an toàn" nghệ sĩ 28 tuổi này đã quyết định kết thúc hành trình ở khoảng 3 mét trước khi đạt tới cột mốc dự kiến. Mặc dù vậy, anh vẫn xô đổ kỷ lục về quãng đường đi trên cáp treo (dài 1,6km) do chính anh thiết lập trước đó vào tháng 6-2017.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục