Lực lượng vũ trang Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/11/2022 | 8:05:55 AM

YênBái - Những năm qua, cùng với việc làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban CHQS huyện Lục Yên còn tích cực tham gia phong trào XDNTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân...

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Yên tham gia phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” giúp dân dọn dẹp cảnh quan, làm vệ sinh môi trường.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Yên tham gia phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” giúp dân dọn dẹp cảnh quan, làm vệ sinh môi trường.

Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Yên cho biết: "Thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức XDNTM”, Ban CHQS huyện Lục Yên đã cụ thể hóa và phát động Phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức XDNTM” đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ thị của Quân khu, Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của cấp trên về XDNTM. Đồng thời tiến hành khảo sát thực tế ở địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương”... 

Được biết, qua các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập công, quyết thắng của LLVT, đã có rất nhiều địa phương, nhiều xã khó khăn của huyện từ chỗ có xuất phát điểm XDNTM thấp, nhưng đã có những bước tiến vượt bậc, thay đổi lớn trong thực hiện nhiệm vụ XDNTM; điển hình như các xã: Vĩnh Lạc, Mai Sơn, Mường Lai... 

Có được kết quả đó là nhờ nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban CHQS huyện và nhiều biện pháp đồng bộ, các địa phương đã huy động sức mạnh tập thể và toàn dân tích cực tham gia XDNTM. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào XDNTM ở địa phương, gương mẫu và vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… 

Ông Triệu Văn Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai chia sẻ: "Vai trò của lực lượng dân quân ở cơ sở là hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là XDNTM. Có những hộ gia đình dân quân đã gương mẫu hiến đất để xây dựng đường bê tông; nhiều gia đình dân quân sẵn sàng đập bỏ tường rào để mở rộng đường. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong xã cũng đã tự nguyện hiến đất không đòi hỏi đền bù để thực hiện cho được tiêu chí đường giao thông nông thôn”... 

Nhờ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân, thanh niên trong tham gia thực hiện những phần việc khó và xung kích trong phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn Mường Lai đổi thay rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên...

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn từ kế hoạch đến hành động cụ thể, để việc tham gia XDNTM có hiệu quả hơn, hàng năm, Ban CHQS huyện đều xây dựng kế hoạch gắn với các nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua của huyện như: "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp”; Phong trào "Dân vận khéo”; Phong trào XDNTM, giúp dân xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, sửa chữa đường điện, giúp nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tham gia khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ… 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban CHQS huyện đã phân công hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tu sửa, giải phóng mặt bằng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nạo vét hàng nghìn mét kênh mương nội đồng và tham gia xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn. 

Cùng với đó, Ban CHQS huyện cũng chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân vận, tuyên truyền. 

Trung bình mỗi năm, LLVT huyện tổ chức hàng chục đợt công tác dân vận đưa bộ đội, dân quân về các xã, thôn, bản giúp dân tu sửa, làm mới hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương thủy lợi; giúp dân tu sửa và làm mới hàng chục ngôi nhà...

Có thể thấy, với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương trong thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức XDNTM”, LLVT huyện Lục Yên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, sớm đưa Lục Yên cơ bản trở thành huyện NTM vào năm 2025.

Thiên Cầm

Tags Lục Yên LLVT lực lượng vũ trang nông thôn mới chung sức

Các tin khác
Người dân thôn 5, xã Minh Quán bê tông hóa đường thôn.

Là một trong 3 xã của tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu năm 2022, hiện nay, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu đặt ra.

Đồng bào Mông xã Nà Hẩu được Nhà nước đầu tư cây quế giống để phát triển kinh tế.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ở Nà Hẩu dù có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và đến thời điểm hiện tại mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí NTM.

Người dân xã Chế Cu Nha làm đường giao thông thôn, bản.

Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã tập trung nguồn vốn, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM). Mỗi địa phương ở huyện đều huy động nguồn lực phù hợp với thực tế.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân tham quan mô hình trồng cây khôi nhung trên địa bàn xã Cường Thịnh.

Bằng sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của người dân, xã Cường Thịnh đã sớm cán đích xã nông thôn mới (NTM). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang quyết liệt triển khai xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục