Những trường học hạnh phúc ở thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/12/2023 | 11:04:13 AM

YênBái - Thời gian qua, những “trường học hạnh phúc” trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thực sự mang đến niềm hạnh phúc cho mỗi giáo viên, học sinh mỗi khi đến trường. Từ cơ sở vật chất, không gian học tập, chất lượng giảng dạy đến các mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè đều có sự đổi thay tích cực.

Giờ học trải nghiệm của các em nhỏ Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái.
Giờ học trải nghiệm của các em nhỏ Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái.


Đối với mỗi học sinh Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, mỗi ngày đến trường đều là những ngày thú vị bởi trong mỗi tiết học bổ ích đều có sự tương tác thân thiện giữa thầy và  trò. Thầy cô nhiệt huyết với các phương pháp giảng dạy, không khô cứng, gò bó; học sinh hứng thú và đặc biệt không bị áp lực về điểm số. 

Em Nguyễn Công Bình - Học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được học tập, rèn luyện ở mái trường này. Đến trường, em được học tập, tiếp thu kiến thức mới cùng bạn bè, đón nhận tình cảm yêu thương đùm bọc của bạn bè và thầy cô; khuôn viên trường lớp sạch đẹp, thân thiện tạo cảm giác lý thú để học tập tốt hơn. Đặc biệt, vào mỗi giờ ra chơi, chúng em thường xuyên đến thư viện, nơi có không gian tươi mát để đọc sách báo, tìm hiểu thêm tri thức và thư giãn sau mỗi giờ học”.

Còn tại Trường Mầm non Bông sen, vào mỗi buổi sáng, tranh thủ thời tiết mát mẻ, các cô giáo lại đưa trẻ ra sân để tham gia các hoạt động ngoài trời. Vừa được học các kỹ năng giao tiếp, vận động, vừa được vui chơi thỏa thích với nhiều trò chơi thú vị nên vào giờ học, các trẻ đều rất thích thú vui vẻ.

Cô giáo Vũ Thị Hương Giang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen cho biết: Năm học 2023 – 2024, Trường có 12 lớp với 360 trẻ. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những tiêu chí "Trường học hạnh phúc" gồm 3 nội dung và 20 tiêu chí do tỉnh đề ra và 5 tiêu chí thành phố bổ sung. 

"Cùng với đó, chúng tôi quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục thực sự phong phú, đa dạng gắn với xây dựng Đề án trường học trọng điểm của thành phố; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan trường lớp luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện; xây dựng và thực hiện tốt quy chế ứng xử giáo viên trong nhà trường, đặc biệt không để xảy ra bạo lực trong trường học, để mỗi ngày đến trường của trẻ đều là một ngày vui, giáo viên yên tâm phấn khởi say mê cống hiến với nghề”, cô Giang cho biết.

Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có 45 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với 681 nhóm, lớp, trên 22 nghìn học sinh. Triển khai xây dựng "Trường học hạnh phúc", Phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tăng cường chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, chính trị, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc, giáo dục học sinh; tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích; an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cùng với đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, Phòng tham mưu cho UBND thành phố quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Các trường học chủ động xây dựng trường học thân thiện, trang trí khuôn viên trường lớp sáng xanh, sạch, đẹp. 

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: "Các trường học trên địa bàn thành phố đều tập trung thực hiện phong trào "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”, "Lớp học thân thiện”; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, hoạt động giáo dục kỹ năng, giáo dục thông qua các sự kiện, tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ nhằm tạo không khí gần gũi, vui tươi, giảm áp lực học tập giúp học sinh yêu trường, yêu lớp hơn”.

Việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ thực chất ở những "ngôi trường hạnh phúc” tại thành phố Yên Bái đã tạo sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ của mỗi học sinh. Tuy mỗi trường một cách làm riêng nhưng đều chung một mục tiêu đem lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, làm điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương.

Thu Trang

Tags trường học hạnh phúc thành phố Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Lương Mạnh Hà (người thứ nhất, từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thị xã Nghĩa Lộ năm 2023 trao giải Nhất cho đội thi phường Trung Tâm.

Người dân Nghĩa Lộ chưa quên một hội thi lần đầu tiên tổ chức ở thị xã: Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thị xã Nghĩa Lộ năm 2023. Vừa là lần đầu tiên tổ chức vừa là có ý nghĩa hết sức thiết thực, Hội thi đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp trong suy nghĩ, cảm nhận của mọi người. Những điều còn đọng lại là dấu ấn, là những điều tích cực lan tỏa trong cộng đồng.

Nhân dân xã Lương Thịnh chung sức xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội… là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên trong nhiều năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng người dân thị xã Nghĩa Lộ hoà mình trong đêm hội xoè hoa.

Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí là: sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình.

Hội thảo khoa học về “Xây dựng, thực hiện mô hình chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái – Thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra và đề xuất kiến nghị” tại Trường Chính trị tỉnh.

Ngày 3/12, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng, thực hiện mô hình chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái – Thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra và đề xuất kiến nghị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục