Vn-Index mất điểm phiên thứ 5 liên tiếp, lượng giao dịch giảm mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/11/2007 | 12:00:00 AM

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, số mã chứng khoán được niêm yết tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm giá chiếm ưu thế đã kéo chỉ số Vn-Index giảm ở phiên thứ 5 liên tiếp. Đáng chú ý, lượng giao dịch giảm rất mạnh trong phiên này, chỉ đạt trên 8,5 triệu đơn vị.

Lượng giao dịch tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm gần 60%.
Lượng giao dịch tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm gần 60%.

Trong 122 mã cổ phiếu được niêm yết, có tới 62 mã cổ phiếu giảm giá, 26 mã đứng giá, 34 mã tăng giá. Riêng với 2 chứng chỉ quỹ, cả 2 mã này đều giảm giá: VF1 giảm 300 đồng, xuống mức 31.400 đồng/chứng chỉ; PR1 giảm 100 đồng, còn 10.800 đòng/chứng chỉ.

 

Trong nhóm giảm giá vẫn có sự có mặt của cổ phiếu blue-chips như: VIC giảm 4.000 đồng/cổ phiếu; SSI sau phiên phục hồi vào hôm qua hôm nay lại "đổ đèo" khi mất 4.000 đồng, còn 261.000 đồng/cổ phiếu; SAM, REE và GMD cùng giảm 2.000 đồng/cổ phiếu; PVD giảm 5.000 đồng/cổ phiếu.

 

Nhiều cổ phiếu giảm giá đã kéo chỉ số Vn-Index giảm 4,73 điểm (-0,45%), đóng của ở mức 1.026,47 điểm. Như vậy, đây là phiên thứ 5 liên tiếp chỉ số Vn-Index giảm.

 

Ở nhóm tăng giá, cổ phiếu "hiếm" một thời là BMC và TCT tăng giá mạnh thứ nhất và thứ nhì thị trường. Cụ thể, BMC tăng tới 28.000 đồng, tiến sát mốc 600.000 đồng/cổ phiếu, dừng ở mức 596.000 đồng/cổ phiếu; TCT tăng 20.000 đồng, lên mức 438.000 đồng/cổ phiếu.

 

Mã mới SC5 sau một số phiên giảm nay đã phục hồi trở lại, tăng 10.000 đồng, lên 217.000 đồng/cổ phiếu.

 

Những mã tăng giá còn lại tăng từ 7.000 đồng/cổ phiếu trở xuống, trong đó có khá nhiều mã blue-chips: VSH tăng kịch trần 2.500 đồng/cổ phiếu, VNM (+2.000 đồng/cổ phiếu), NKD (+5.000 đồng/cổ phiếu), DHG và KDC (+4.000 đồng/cổ phiếu), FPT (+3.000 đồng/cổ phiếu). Phiên này, STB, SJS và PPC đứng giá.

 

Trong những phiên vừa qua, thị trường chứng khoán sụt giảm dường như đã làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, trong khi hiện nay thị trường vàng lại đang "nóng". Có lẽ vì thế mà ở phiên này, nhà đầu tư đã "lười" đặt lệnh giao dịch khiến khối lượng sụt giảm tới xấp xỉ 58%, chỉ đạt 8.581.480 đơn vị. Giá trị giao dịch chỉ đạt 878,588 tỷ đồng, giảm mạnh do lượng giao dịch giảm, cộng với nhiều cổ phiếu giảm giá. Có thể thấy, thị trường đã quen với việc lượng giao dịch sụt giảm nhưng sự sụt giảm mạnh như phiên hôm nay là điều mà không nhiều người nghĩ đến.

 

"Tân binh" DPM tiếp tục được nhiều nhà đầu tư quan tâm với khối lượng khớp lệnh là trên 1,4 triệu cổ phiếu-lớn nhất thị trường; tiếp đến là STB (gần 800.000 đơn vị), SSI (trên 400.000 đơn vị), VFMVF1 (trên 230.000 đơn vị)...

 

Tại sàn Hà Nội, màu đỏ lại chiếm chủ đạo trên bảng giao dịch. Trong 92 mã có tới 72 mã giảm giá, chỉ có 17 mã tăng giá, 3 mã đứng giá.

 

Khối lượng giao dịch hơn 30%, đạt 3.130.200 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 358,304 tỷ đồng. Cả thị trường chỉ có 5 mã đạt khối lượng giao dịch trên 100.000 đơn vị, trong đó HPC đạt khối lượng lớn nhất với 400.800 đơn vị.

 

Giá các mã tăng dao động trong biên độ không rộng, từ 0,68% đến 7,25%. Tăng giá mạnh nhất là VSP, tăng 13.200 đồng, lên mức 194.600 đồng/cổ phiếu.

 

Ở những mã giảm giá, giá dao động trong biên độ hẹp, ngoài trừ DAE (giảm 10.400 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 8,46%), TXM (-6.100 đồng/cổ phiếu, tương đương - 9,04%).

 

Với một loạt cổ phiếu giảm giá, kết thúc phiên giao dịch chỉ số HaSTC-Index đã quay đầu giảm 4,70 điểm (-1,28%), đóng cửa ở mức 362,85 điểm.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác
Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bê tông hóa đường nông thôn

Là xã vùng cao, xuất phát điểm thấp, nên khởi đầu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Song, nhờ sự quan tâm đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về XDNTM.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình trong giờ hoạt động ngoại khóa.

Hết năm 2023, toàn huyện Yên Bình có 32 trường đạt tiêu chí “Trường học hạnh phúc”.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác phát triển GTNT tại xã Châu Quế Hạ.

Những năm qua, với sự đồng lòng, chung sức của người dân, mỗi năm trên địa bàn huyện Văn Yên có hàng trăm ki-lô-mét đường liên thôn, bản, nội đồng được cứng hóa, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng GTNT, tạo thuận lợi cho đi lại, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Trạm Tấu thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Năm 2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục