Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2007 | 12:00:00 AM

Phiên đi lên ngày 18/12 đã tạo sức bật cho thị trường chứng khoán tập trung Tp.HCM trong phiên hôm nay (19/12). Với 93% mã chứng khoán tăng giá, kết thúc phiên chỉ số Vn-Index tăng tới gần 30 điểm, tiến sát mốc 950 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index tới hơn 12 điểm.

Thị trường chứng khoán đang hồi phục.
Thị trường chứng khoán đang hồi phục.

Ngay từ đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, chỉ số Vn-Index tăng  12,99 điểm, lên mức 932,59 điểm. Qua 60 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số chung của thị trường tăng 23 điểm. Kết thúc phiên, Vn-Index tăng tới  27,18 điểm, tiến sát mốc 950 điểm, chốt ở mức 946,78 điểm.

 

Hầu hết mã chứng khoán đều tăng giá. Cụ thể, trong 135 mã, có tới 126 mã tăng giá (chiếm 93%),  đặc biệt trong đó có tới ngót 50 mã tăng trần; số mã giảm giá chưa bằng số lẻ của những mã tăng giá (4 mã), 5 mã đứng ở giá tham chiếu.

 

Không những chứng khoán tăng giá mà khối lượng giao dịch cũng cải thiện đáng kể, tăng 12% so với phiên trước, đạt 8.700.320 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 855,900 tỷ đồng.

 

Nhóm cổ phiếu blue-chips đồng loạt ghi điểm; trong đó VIC tăng 3.000 đồng/cổ phiếu, VSH (+2.100 đồng/cổ phiếu), SSI và SAM (cùng +3.000 đồng/cổ phiếu), STB (+2.000 đồng/cổ phiếu), SJS (+9.000 đồng/cổ phiếu), PVD (+5.000 đồng/cổ phiếu), NKD (+7.000 đồng/cổ phiếu), PPC (+500 đồng/cổ phiếu), GMD (+4.000 đồng/cổ phiếu), HPG ( tăng trần 4.500 đồng/cổ phiếu)...Tăng mạnh nhất ở nhóm này là DHG, tăng trần 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, tăng giá nhiều nhất là cổ phiếu BMC, tăng 15.000 đồng, lên mức 332.000 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là TCT, tăng 12.000 đồng/cổ phiếu. Điều thú vị, trong phiên hôm qua, BMC và TCT là 2 mã giảm giá mạnh nhất.

 

Những mã tăng trần đều đắt khách. Hầu hết các mã này không còn dư bán, trong khi dư mua còn khá nhiều.

 

Trong 4 mã giảm giá, không có mà nào giảm sàn, giảm giá mạnh nhất là ALP cũng chỉ giảm 1.500 đồng/cổ phiếu; kế đến là ST8  (-1.000 đồng/cổ phiếu), ICF (-500 đồng/cổ phiếu) và SJ1 (400 đồng/cổ phiếu).

 

Tại sàn Hà Nội, màu xanh phủ đầy bảng giao dịch điện tử khi có tới tới 92,5% mã, tương đương 99 mã tăng giá, chỉ có 4 mã giảm giá, 2 mã đứng giá và 2 mã không giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch, HaSTC-Index tăng tới 12,1 điểm (+3,79%), đóng cửa ở mức  331,05 điểm.

 

Đáng chú ý, có rất nhiều mã tăng giá ở biên độ rộng, trên 8%, trong đó có mã mới KBC (tăng 16.100 đồng/cổ phiếu, tương đương 9,98%), PAN (+13.000 đồng/cổ phiếu; +8,19%), PVC (+ 8.700 đồng/cổ phiếu: +8,19%), SJC (+15.700 đồng/cổ phiếu; +8%)...ACB sau chuỗi ngày miệt mài lao dốc thì sáng 19/12 đã quay đầu tăng 5.900 đồng/cổ phiếu, lên mức 167.900 đồng/cổ phiếu.

 

Giá 4 mã giảm dao động ở biên độ hẹp, giảm từ 600 đồng đến 3.600 đồng/cổ phiếu, tương đương 1,32% đến 7,66%.

 

Hôm 19/12, thị trường tương đối sôi động. Khối lượng giao dịch tăng tới gần 30%, đạt 3.429.700 đơn vị; giá trị giao dịch đạt 311,536 tỷ đồng, tăng 21%.

 

Đạt khối lượng khớp lệnh lớn nhất là KMF (270.100 đơn vị), tiếp đến là ACB (265.800 đơn vị), HPC (222.300 đơn vị). Đây cũng là 3/107 mã đạt khối lượng giao dịch trên 200.000 đơn vị trong phiên giao dịch ngày 19/12.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục