TTCK ngày 14.1: VN-Index tuột xuống dưới ngưỡng 850 điểm

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2008 | 12:00:00 AM

Sau phiên cuối tuần trước tăng nhẹ, những tưởng thị trường sẽ khởi sắc trở lại, thế nhưng phiên giao dịch đầu tuần này đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh của thị trường: VN-Index mất 19,77 điểm, HASTC-Index mất 13,92 điểm.

Hàn thử biểu của thị trường vẫn tiếp tục đi xuống.
Hàn thử biểu của thị trường vẫn tiếp tục đi xuống.

Đợt khớp lệnh đầu tiên, VN-Index chỉ giảm nhẹ 1,48 điểm xuống 859,29 điểm; gần 1,5 triệu cổ phiếu (CP) khớp lệnh đợt này. Đến đợt thứ 2, bảng giao dịch tràn ngập màu đỏ, lệnh bán được tung ra ào ạt, VN-Index giảm một mạch 17,19 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, cùng với sự sụt giảm của các CP blue-chip, VN-Index mất 19,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tương đối cao, có trên 10 triệu CP với giá trị 905,6 tỷ đồng.

Toàn sàn có tới 127 mã CP giảm giá, 11 mã CP đứng giá và vỏn vẹn có 6 mã tăng giá. Những CP tăng phiên này mạnh nhất có CP DMC tăng 3.000 đ/CP lên mức 163.000 đ/CP; DXP và STB cùng tăng 2.000 đ/CP lên mức lần lượt là 44.000 đ/CP và 68.000 đ/CP; MCP tăng 1.600 đ/CP lên 42.700 đ/CP.

Tốp CP giảm giá mạnh nhất trong phiên có TCT và BMC đều giảm 14.000 đ/CP xuống mức lần lượt là 271.000 đ/CP và 274.000 đ/CP; HRC, NKD và SJS cùng giảm 7.000 đ/CP xuống lần lượt là 147.000 đ/CP, 159.000 đ/CP và 228.000 đ/CP.

Hàng loạt CP chủ chốt trên thị trường đều đi xuống. SSI giảm 5.000 đ/CP xuống 148.000 đ/CP; FPT và PVD cùng giảm 4.000 đ/CP xuống tương ứng là 193.000 đ/CP và 138.000 đ/CP. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của một số CP lớn lại tăng lên do “giá đẹp”. Cụ thể có 15 cổ phiếu có khối lượng giao dịch hơn 100.000 đơn vị. Trong đó, đứng đầu là CP STB với 855.060 đơn vị; SSI 816.760 đơn vị, DPM 567.450 đơn vị, HPG 283.070 đơn vị, FPT 239.760 đơn vị, VIC 215.790 đơn vị, HAP 174.360 đơn vị, REE 170.570 đơn vị...

Hôm nay, CP của Công ty cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre - Faquimex (mã CK là FBT) giao dịch ngày đầu tiên với giá mở cửa là 42.000 đ/CP.

**Tại sàn Hà Nội: Không khí u ám bao trùm cả sàn, HASTC-Index giảm điểm mạnh khi mất 13,92 điểm (tương đương với mức giảm 4,81%) xuống còn 275,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch phiên này là 2,64 triệu CP với giá trị xấp xỉ 206,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 8 CP tăng giá, 4 CP đứng giá và không tham gia giao dịch, 106 CP giảm giá.

Mức giảm mạnh nhất phiên này là CP S99 khi mất 16.300 đ/CP xuống còn 293.100 đ/CP; SNG đứng thứ 2 khi mất 13.800 đ/CP xuống còn 137.100 đ/CP; SDC đứng thứ 3 nhóm CP giảm giá mạnh khi giảm 10.800 đ/CP xuống còn 103.800 đ/CP. Trong khi đó, tốp tăng mạnh nhất trong phiên có S96 tăng 5.100 đ/CP lên 78.000 đ/CP; BHV tăng 2.600 đ/CP lên 30.000 đ/CP; HCC tăng 1.600 đ/CP lên 45.000 đ/CP.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại sàn Hà Nội trong phiên hôm nay như sau: Tổng khối lượng giao dịch: 95.300 CP với giá trị 6,7 tỷ đồng. CP BMI vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài thu gom nhiều nhất khi có tới 9.800 CP khớp lệnh thành công với giá trị trên 2,1 tỷ đồng.
 
(Theo TNO)

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục