Tăng cường các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2008 | 12:00:00 AM

Tại hội nghị tổng kết hoạt động của thị trường chứng khoán năm 2007 và đưa ra các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2008, tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra một số giải pháp "nóng" nhằm kích cầu cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn này.

Theo nhận định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tình trạng mất cân đối cung, cầu trên thị trường hiện nay là do hoạt động đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của nhiều doanh nghiệp diễn ra trong thời gian ngắn, trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Bảo Việt và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Việc nhiều doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với số lượng lớn, lại dồn vào cuối năm, cũng làm cung vượt xa cầu, khiến thị trường liên tục xuống dốc.

Thị trường chứng khoán ảm đảm còn do nhiều công ty nhà nước ồ ạt bán bớt cổ phần nắm giữ trong thời gian qua; xu hướng lập ngân hàng mới, thị trường bất động sản đã “hút” một lượng vốn đáng kể từ thị trường chứng khoán. Khả năng chuyển đổi nguồn ngoại tệ từ các nhà đầu tư nước ngoài hạn chế, cộng với tâm lý tiêu cực của một bộ phận nhà đầu tư cũng là những lý do khiến thị trường đi xuống trong gian gần đây.

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban đã báo cáo Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia để có biện pháp điều hòa cung, cầu trên thị trường. Mới đây, Ủy ban còn kiến nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để phối hợp điều chỉnh cung, cầu.

Đối với những doanh nghiệp đã được cấp phép, cố gắng giãn IPO trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, nếu vượt quá thời gian này vẫn có thể xem xét hủy giấy phép. Đến thời điểm thích hợp, Ủy ban sẽ cấp phép IPO lại cho doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đã được cấp phép trước đó.

Đi liền với điều tiết cung, Ủy ban cũng đang triển khai nhiều giải pháp điều chỉnh cầu trên thị trường. Theo đó, sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầu tư; cho phép các doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng nguồn vốn không phải do ngân sách Nhà nước cấp để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Phối hợp tốt hơn các chính sách tài chính, để kích cầu thị trường linh hoạt, chuyển sang các phương thức mới kiểm soát vốn tín dụng vào thị trường chứng khoán có hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng Ủy ban Chứng khoán cần khẩn trương xây dựng Nghị định về phát hành riêng lẻ; thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường có tổ chức, nhằm giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Theo ông Hà, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát các dòng tiền và điều hoà lưu thông tiền tệ, tăng cường các biện pháp giám sát và xử phạt nghiêm minh. Bên cạnh đó, cần chú trọng việc nắm bắt luồng tiền thông qua quản lý ngoại hối, cũng như hình thành các chính sách điều hành thị trường tiền tệ năng động, giúp thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục