VN-Index “thả phanh” rơi về mốc 500
- Cập nhật: Thứ sáu, 21/3/2008 | 12:00:00 AM
Sáu phiên giao dịch giảm liên tiếp, VN-Index tổng cộng đánh rơi 101,92 điểm. Khép phiên cuối tuần, VN-Index sụt giảm thêm 19,14 điểm (tương đương 3,39%) rơi nhanh về mốc 500.
|
Khép cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường đã bị xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 550 xuống mức 545,68 điểm. Nhà đầu tư sau nhiều mệt mỏi chờ đợi thị trường phục hồi đã trở nên chán nản, hoang mang. Lượng cung vẫn tiếp tục lấn át sức cầu càng khiến VN-Index lao dốc nhanh hơn.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, có tới 136/153 mã xuống giá, chỉ còn lại 8 mã lên giá và 9 mã tạm dừng ở mức giá tham chiếu.
Các mã xuống giá, đa số đều giảm sàn - tập trung ở các cổ phiếu chủ chốt: SSI, VNM, FPT, STB, HPG, PVD, PPC, DPM, VIC… mức giảm từ 1.000 - 5.000đ/cp. Trong khi, nhóm lên giá nhẹ và đứng giá rải rác ở các mã thị giá thấp: BT6, BTC, HAX, HMC, TRI…
Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 14,587 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 754,471 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, HaSTC tiếp tục giảm 4,25 điểm, xuống mức 191,92 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,133 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 245,336 tỷ đồng. Giảm mạnh nhất sàn Hà Nội phiên này thuộc về cổ phiếu S99 mức điều chỉnh -10.200đ/cp.
Các tin khác
Là xã vùng cao, xuất phát điểm thấp, nên khởi đầu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Song, nhờ sự quan tâm đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về XDNTM.
Những năm qua, với sự đồng lòng, chung sức của người dân, mỗi năm trên địa bàn huyện Văn Yên có hàng trăm ki-lô-mét đường liên thôn, bản, nội đồng được cứng hóa, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng GTNT, tạo thuận lợi cho đi lại, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
Năm 2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm 2023.