Báo cáo cập nhật về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) với những tín hiệu tích cực: “chỉ số P/E của cổ phiếu Việt Nam là không quá cao, và Việt Nam là một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh” đã tác động tốt đến thị trường chứng khoán; mặt khác, sau nhiều phiên “rơi tự do”, thị trường đã điều chỉnh đi lên.
Kết thúc phiên giao dịch hôm 6/12, chỉ số Vn-Index và HaSTC-Index cùng giảm thêm gần 2 điểm. Khối lượng giao dịch tại cả hai sàn là Tp.HCM và Hà Nội chỉ đạt vẻn vẹn 9 triệu đơn vị.
Ngày 05/12, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu Đô thị Tp.HCM do Quỹ đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM (HIFU) phát hành.
Với 37% DN được xếp hạng tối ưu, 45% xếp hạng khá mà không có DN yếu kém, theo ông Đào Quang Thông - Phó Giám đốc CIC, là điều đáng mừng cho các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong bối cảnh chưa nhiều thị trường có tỷ lệ DN xếp hạng tốt cao như vậy.
Ngày 28/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) chính thức đón nhận thành viên niêm yết mới: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán là TPC).
Việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2007 được dự báo ở mức hai con số sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Tưởng rằng thị trường phục hồi khá mạnh trong phiên hôm qua sẽ tạo đà cho sự đi lên tiếp theo trong phiên giao dịch hôm nay (27/11), nhưng kết thúc phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán Vn-Index và HaSTC-Index đều quay đầu đi xuống: Vn-Index giảm 3,3 điểm, HaSTC-Index giảm 2,69 điểm.
Có lẽ chưa bao giờ, nhiều công ty đại chúng lại bị xử phạt đến thế và cũng chưa khi nào các phương án phát hành ra công chúng của các công ty cổ phần lại bị “soi” nhiều đến vậy.
Đó là nhận định của chuyên gia phân tích chiến lược chứng khoán Garry Evans vào hôm qua tại hội thảo "Tiếp cận đầu tư Việt Nam" do Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) tổ chức tại Singapore.
Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh trước những tin xấu và giá nhiều chứng khoán vẫn chưa cải thiện.
Nhiều cổ phiếu lớn đã tăng giá trở lại, hỗ trợ VN-Index và HASTC-Index đảo chiều.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11 tại sàn Tp.HCM, với 93 mã chứng khoán giảm giá, 13 mã tăng giá và 21 mã đứng giá, chỉ số Vn-Index lùi còn mức 971,49 điểm khi giảm thêm 12,03 điểm. Điều đáng ghi nhận là khối lượng giao dịch đang dần phục hồi.
Hầu hết các mã lớn tại hai sàn đều tiếp tục giảm sâu, chỉ số chung của thị trường lại đảo chiều.
Ngày 19.11, Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) đã có cuộc gặp gỡ báo chí để đưa ra một số thông tin chính thức, chấm dứt các tin đồn về tiến trình IPO của ngân hàng này.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới (19/11) tại sàn Tp.HCM, chỉ số Vn-Index thay đổi không đáng kể so với phiên trước, chỉ tăng 0,53 điểm, đóng cửa ở mức 998,75 điểm. Khối lượng giao dịch vẫn trong xu hướng giảm. Nếu như phiên cuối tuần trước, khối lượng giao dịch giảm tới gần 60% thì hôm nay giảm thêm hơn 20%.
Trong tuần qua, thị trường chứng khoán đã tụt giảm liên tục qua các ngày giao dịch. Một số nguyên nhân có thể lý giải cho sự tụt giảm này:
Trong 3 tháng qua, nhiều Cty cổ phần có tên tuổi trên thị trường “âm thầm” nhưng gấp gáp phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thành lập những Cty cổ phần mới “ăn theo” thương hiệu Cty mẹ.
Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có quyết định việc thay đổi thời gian giao dịch.
Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường trong phiên 14/11 đã tạo đà cho sự đi lên trong phiên ngày 15/11. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index tăng 8,96 điểm, tái lập mốc 1.000 điểm, dừng ở mức 1.002,71 điểm.
Ngày 13/11, Chánh thanh tra UBCK Nhà nước đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK đối với công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood), công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn, công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai, tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng.
Ngày 12/11, thị trường chứng khoán châu Á chao đảo với sự lao dốc của các chỉ số chủ chốt.
Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới hôm nay lại sụt giảm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại về thắt chặt tín dụng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, số mã chứng khoán được niêm yết tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm giá chiếm ưu thế đã kéo chỉ số Vn-Index giảm ở phiên thứ 5 liên tiếp. Đáng chú ý, lượng giao dịch giảm rất mạnh trong phiên này, chỉ đạt trên 8,5 triệu đơn vị.
Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải (HSBC) vừa công bố bản báo cáo phân tích các lý do khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10 kém sôi động.
Diễn biến tại thị trường chứng khoán tập trung Tp.Hồ Chí Minh ngày 7/11 cho thấy, kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, chỉ số Vn-Index giảm 5,66 điểm và sau 60 phút khớp lệnh liên tục đảo chiều tăng 4,14 điểm. Tuy nhiên, Vn-Index lại đuối sức ở đợt khớp lệnh xác định giá đóng khi giảm 0,51 điểm, dừng ở mức 1.031,2 điểm.