Huế: Nhiều lễ hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/1/2014 | 10:14:37 AM

Chợ quê ngày tết diễn ra tại xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) và xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc). Hai phiên chợ này là nơi người dân bày bán sản vật địa phương mang tính cầu may đầu năm.

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) khai hội vào sáng sớm 5-2, tức mồng 6 Tết Giáp Ngọ.
Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) khai hội vào sáng sớm 5-2, tức mồng 6 Tết Giáp Ngọ.

Tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, chợ phiên Gia Lạc cũng họp chợ ven quốc lộ 49 trong ba ngày tết, chủ yếu bán các loại cau trầu, bánh kẹo, rau ráng, thức ăn...

Từ sáng 1-2 (mồng 2 tết), hội đu tiên làng Phước Yên (xã Quảng Thọ, Quảng Điền) và hội đu tiên xã Điền Hòa (Phong Điền) khai hội. Đến sáng 2-2 (mồng 3 tết), hội đu tiên làng Gia Viên (xã Phong Hiền, Phong Điền) chính thức khai mở đón người đánh đu.

Từ sáng sớm 5-2 (mồng 6 tết), một lễ hội rất đáng xem là hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) với hàng trăm tay vật lên sới so tài. Tại trung tâm TP Huế, Hoàng thành triều Nguyễn cũng mở cửa miễn vé trong ba ngày đầu Tết Giáp Ngọ.

Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch rất đáng lưu tâm, bao gồm các tiết mục biểu diễn nhã nhạc, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, ca Huế. Trong khi đó, ở công viên Thương Bạc và khu vực Phu Văn Lâu diễn ra nhiều hoạt động như chọi gà, cờ tướng, thả diều nghệ thuật...

(Theo TTO)

Các tin khác

Phố thị Đà Nẵng đang khoác lên mình chiếc áo mới đầy hương sắc chào đón thời khắc năm mới Giáp Ngọ 2014. Đêm, thành phố rực sáng với những ánh đèn điện, đường hoa, cổng chào, biển hiệu... rộn rã lòng người đón Tết.

Buổi chiều ở chợ hoa Hàng Lược dưới nắng vàng ấm áp. Vẫn tấp nập nhưng năm nay lượng người không đông bằng mọi năm.

Chợ hoa Hàng Lược đang bước vào những ngày "cao trào" đón người dân đến mua đào chơi Tết. Họp từ sáng sớm, tan trong đêm muộn, người Hà Nội chẳng ai lại không ghé qua đây một lần cho dù có thể chẳng mua gì.

Lễ rước mẫu trong lễ hội đền Đông Cuông.
(Ảnh: Hoàng Đô)

YBĐT - Văn Yên (Yên Bái) là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, nổi tiếng với những lễ hội văn hóa đặc sắc được thể hiện qua phong tục, tập quán, qua lao động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Theo tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai), để phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô, từ ngày 24-1 (tức ngày 24 tháng Chạp) đến hết quý I-2014, cơ quan quản lý tạm dừng cấp phép và bán vé cho du khách tham quan Vườn quốc gia Hoàng Liên và leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục